1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đội tàu Hải quân Liên bang Nga thăm Đà Nẵng

(Dân trí) - Chiều 6/1, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên bang Nga chở theo 315 sỹ quan, thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Yuldashev Aleksandr Yurevich chỉ huy đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng.

Đội tàu Hải quân Liên bang Nga thăm Đà Nẵng

 


Tàu khu trục Bystryi cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng.

Tàu khu trục Bystryi cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng.

Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, trong đó có hợp tác Hải quân giữa 2 nước, bổ sung hậu cần và tạo điều kiện cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi.

Lễ đón tàu được tổ chức ngay tại cảng Tiên Sa gồm đại diện lãnh đạo: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Đại Sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP Đà Nẵng…

 

Đây là một trong ba tàu thuộc đội tàu của Hải quân Liên bang Nga thăm Đà Nẵng
Đây là một trong ba tàu thuộc đội tàu của Hải quân Liên bang Nga thăm Đà Nẵng

Trong thời gian thăm Đà Nẵng (từ ngày 6 – 9/1), chỉ huy tàu sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ TP Đà Nẵng; chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; các thủy thủ đoàn sẽ giao lưu thể thao với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và tham quan một số danh lam, thắng cảnh của Đà Nẵng.

 

Lễ đón tàu được tổ chức ngay tại cảng Tiên Sa 
Lễ đón tàu được tổ chức ngay tại cảng Tiên Sa 

Tàu khu trục Bystryi số hiệu 715 là chiến hạm thuộc lớp Sovremennyy. Các tàu lớp này chuyên trách chống hạm và phòng không. Tải trọng choán nước tối đa của các tàu lớp này lên tới 7.940 tấn. Bystryi và các tàu cùng loại dài 156m, rộng 17,3m, vận tốc di chuyển 32,7 hải lý (khoảng 62 km/h), tầm hoạt động 14.000 hải lý.

Tàu được trang bị hệ thống 8 ống phóng tên lửa chống hạm Moskit SSM P-270, 48 ống phóng tên lửa phòng không Shtil SAM, 4 pháo nòng đôi AK-130-MR-184 cỡ nòng 139 mm và 4 súng máy nhiều nòng AK-630 cỡ nòng 30 mm, hệ thống ngư lôi gồm 8 ống phóng 533 mm, hai giàn phóng tên lửa chống ngầm RBU-1000 và trực thăng Ka-27 Helix.

Một số hình ảnh của tàu khu trục Bystryi:

Đội tàu Hải quân Liên bang Nga thăm Đà Nẵng - 4

anh-5-1452064726412

Đội tàu Hải quân Liên bang Nga thăm Đà Nẵng - 6

anh-8-1452064726511

Khánh Hồng