Đổ xô đi làm chứng minh nhân dân ngày đầu năm

(Dân trí) - Những ngày qua, có rất đông người dân ở các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu đi làm chứng minh nhân dân sau mấy ngày Tết.

Tại Sóc Trăng, Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Nhan - Phó trưởng phòng CS QLHC về TTXH Công an tỉnh Sóc Trăng - cho biết, ngày 5/2 (tức mùng 6 tết) có khoảng 700 người đến làm giấy chứng minh nhân dân; trong ngày 6/2 có khoảng 1.700 người, đông hơn dự kiến của đơn vị này. Phần lớn những người này đi làm ăn xa, đến làm giấy tờ tùy thân để đi xa cho thuận tiện.

Người dân chờ đợi bên ngoài...
Người dân chờ đợi bên ngoài...
Người dân chờ đợi bên ngoài...

...và bên trong tại cơ quan công an để làm chứng minh nhân dân.
...và bên trong tại cơ quan công an để làm chứng minh nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Nhan chia sẻ: “Tuy rất vất vả nhưng anh em vẫn vui bởi tinh thần của lực lượng công an nói chung, của anh em, đơn vị chúng tôi nói riêng là “Vì nhân dân phục vụ”.

Trong khi đó, tại tỉnh Bạc Liêu, trong các ngày qua cũng có hàng trăm lượt người dân từ các địa phương đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh để làm, thay mới chứng minh nhân dân. Theo thống kê của cơ quan này, ước có cả ngàn người đến làm, chủ yếu là người dân đi xa. Cơ quan này đã bố trí lực lượng để tiếp nhận và làm tích cực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến làm giấy tờ tùy thân.

                                                                            Bạch Dương - Huỳnh Hải