Thừa Thiên Huế:

Đổ bùn thối, rắn rết sát... trường học!

(Dân trí) - Một dự án kè đường và nạo vét kênh ở xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đem hàng đống bùn hôi thối, lẫn cả rắn rết, đến đổ sát tường trường THCS xã Phú An, khiến thầy cô và phụ huynh lo lắng.

Qua phản ánh của người dân và phụ huynh, sáng 29/9, PV về trường THCS Phú An (xã Phú An, huyện Phú Vang) thì thấy hàng loạt xe tải chở đầy bùn đất, bèo, rác từ con kênh thôn Truyền Nam gần đó đến đổ sát bờ tường của trường.

Hàng đống bùn đất hôi thối, bên trong còn lổn nhổn nhiều rắn rết bò lúc nhúc nằm sát trường học khiến thầy cô và các bậc phụ huynh rất lo lắng.

Một số con rắn đã theo kẽ hở ở chân tường bò vào trường học. Nhiều người dân và các cán bộ ở ủy ban xã Phú An gần đó đã lấy gậy đập rắn. Xác rắn, trong đó có cả rắn hổ to, nằm giữa bùn thối. Cả con đường dẫn từ con kênh Truyền Nam đến trường lênh láng nước bùn đen, tỏa mùi hôi khó chịu.

 

Làm việc với chúng tôi, ông Phan Minh Việt, Chủ tịch UBND xã Phú An cho hay đây là dự án kè đường thôn Truyền Nam và nạo vét kênh Truyền Nam từ nguồn vốn chính phủ Luxembourg tài trợ, Ban đầu tư xây dựng huyện Phú Vang làm chủ đầu tư với tổng kinh phí dự án gần 1 tỷ đồng.

“Đơn vị thi công ở dự án này khi đem bùn đổ sát trường THCS Phú An không nói và không bàn với xã. Qua các anh phản ánh, chúng tôi đã ra nói họ không được đổ sát trường nữa. Tạm thời chúng tôi sẽ đình chỉ việc đổ ở đây, đồng thời trao đổi với Ban đầu tư xây dựng huyện để có hướng xử lý” – ông Việt trao đổi.

Làm việc với đơn vị thi công, ông Võ Văn Nguyên, đại diện Công ty TNHH MTV XD Tuấn Nguyên (xã Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy) phân bua, do không tìm ra bãi thải gần nên phải đem bùn từ kênh đổ sát trường học, chờ vài ngày khi bùn khô sẽ đem đi đổ chỗ khác? "Chúng tôi sợ đem đi đổ ở điểm cách xa 5-7km tại xã, dù hợp lý vì có chỗ đổ bùn nhưng sẽ làm ô nhiễm cả con đường liên xã vì bùn đất, nước bị rơi vãi xuống" - ông Nguyên nói.

Trao đổi với ông Phan Văn Ngọc, PGĐ phụ trách Ban đầu tư xây dựng huyện Phú Vang về việc tại sao không dùng xe chuyên dụng vận chuyển bùn và lại đem bùn đi đổ cạnh trường học gây phản cảm, ông Ngọc cho biết do hạn hẹp về nguồn vốn của Luxembourg nên phải để xe đổ bùn ở gần, sau khi bùn khô sẽ đem đi chỗ khác (?!) Ban sẽ xem xét, chấn chỉnh việc này.

 

Xe tải chở bùn đến đổ sát trường THCS Phú An
Xe tải chở bùn đến đổ sát trường THCS Phú An
Bãi bùn sát trường học
Bãi bùn sát trường học
Cả một đoạn đường đen kịt nước bùn
Cả một đoạn đường đen kịt nước bùn
Những đống bùn to trong chứa rắn rết rất nguy hiểm
Những đống bùn to trong chứa rắn rết rất nguy hiểm

Một con rắn hổ nằm trong đống bùn

Một con rắn hổ nằm trong đống bùn

 

Đại Dương

 

 

Đổ bùn thối, rắn rết sát... trường học! - 6