1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Đổ 15.000 m3 đá gia cố khu sửa chữa tàu thuyền bị “xóa sổ”

(Dân trí) - Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương xử lý tạm thời sạt lở tại khu vực sửa chữa tàu thuyền đã bị “xóa sổ” thuộc phường Phú Đông (TP Tuy Hòa).

15.000m3 đá được đưa đến khu vực sạt lở để gia cố “cứu” miếu làng và các công trình bên trong
15.000m3 đá được đưa đến khu vực sạt lở để gia cố “cứu” miếu làng và các công trình bên trong

Theo đó Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh Phú Yên sẽ là đơn vị trực tiếp khắc phục sự cố sạt lở, giải pháp khắc phục tạm thời là đổ đá gia cố bao bọc xung quanh miếu làng Đông Tác nhằm hạn chế tình trạng sạt lở tiếp tục diễn ra từ nay đến hết mùa mưa năm 2017.

Dự kiến khối lượng đá gia cố khu vực sạt lở này khoảng 15.000 m3, giá trị thực hiện khoảng 3 tỷ đồng. Ngoài vị trí này, cần phải gia cố bảo vệ chân kè bờ nam đoạn từ Km2+380 đến Km2+780 với chiều dài khoảng 400m, rộng 5m, sâu khoảng 2m; ước khối lượng đá khoảng 4.000m3, giá trị khoảng 800 triệu đồng.

Trước đó, như báo Dân trí đã có bài phản ánh về việc sóng lớn “xóa sổ” khu sửa chữa tàu thuyền lớn nhất tỉnh Phú Yên. Chưa dừng lại ở đó, triều cường sóng lớn tiếp tục “đánh” sâu vào khu vực miếu làng tâm linh của ngư dân Đông Tác và các công trình, cơ sở sản xuất bên trong; có khả năng gây sạt lở Kè bờ nam hạ lưu sông Đà Rằng.

Trung Thi