1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóng lớn “xóa sổ” khu sửa chữa tàu thuyền lớn nhất tỉnh Phú Yên

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua triều cường, sóng lớn đã liên tiếp đánh vào khu vực cửa biển Đà Diễn, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên), phá tan khu sửa chữa tàu thuyền rộng chừng 1 hecta của ngư dân. Đến nay hiện tượng sóng "ngoạm" này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Sóng dữ “xóa sổ” cả khu sửa chữa tàu thuyền rộng 1ha

Khu sửa chữa tàu thuyền này lớn nhất tỉnh Phú Yên với diện tích khoảng 1 hecta. Hàng trăm phương tiện tàu thuyền của tỉnh Phú Yên và các tỉnh lân cận như Bình Định, Khánh Hòa được sửa chữa ở đây mỗi năm.

Thế nhưng ghi nhận tại hiện trường của PV Dân trí sáng ngày 15/10, cả khu vực trên đã bị “xóa sổ” bởi triều cường, sóng lớn.

Chưa dừng lại ở đó, đêm 14/10, sóng đã tiếp tục lấn sâu vào khu vực miếu thờ cá ông tâm linh của ngư dân phường Phú Đông.

Người dân rất lo lắng khi sóng dữ tiếp tục lấn sâu vào miếu thờ
Người dân rất lo lắng khi sóng dữ tiếp tục lấn sâu vào miếu thờ

Ông Lê Thế Trung, Trưởng Ban lạch Đông Tác, phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa, người luôn túc trực ở đây cho biết sóng lớn 4 - 5 ngày liên tục đã san bằng hết khu vực này, mặc dù người dân đã cảnh giác nhưng sóng quá lớn nên vẫn có những thiệt hại về tài sản.

“Mong muốn của tôi cũng như toàn dân ở phường Phú Đông là UBND tỉnh Phú Yên sớm chỉ đạo cho gia cố bờ kè để bảo vệ được cái miếu thờ tâm linh của người dân. Thứ 2 làm tìm nơi trú đậu cho hơn 400 tàu thuyền của ngư dân đang ở ngoài biển sắp về tránh bão, vì hiện giờ khu vực này bị sóng đánh bứt ra như vậy nên cửa biển rất cạn tàu thuyền không thể vào cảng cá Đông Tác để tránh trú được…” - ông Trung nói.

Ngư dân Nguyễn Văn Tùng, trú phường Phú Đông cũng rất lo lắng nói: “ Điều mà nhiều ngư dân lo lắng hơn là triều cường đang có nguy cơ xâm thực sâu vào bên trong. Nếu không được gia cố bờ bao thì khả năng khu vực đền thờ cá ông tâm linh của hàng trăm hộ ngư dân ở đây cũng sẽ bị biển cuốn đi mất…”.

Sóng biển tiếp tục xâm thực mạnh vào khu vực thờ miếu của người dân
Sóng biển tiếp tục xâm thực mạnh vào khu vực thờ miếu của người dân

Trước thực trạng này, ngư dân đã được khuyến cáo di chuyển toàn bộ cơ sở vật chất của khu sửa chữa tàu lên khu vực bãi đóng tàu của Tập đoàn Vinashin cũ. Phường Phú Đông cũng kiến nghị lên các cơ quan chức năng đổ đá hộc để giữ phần bờ bao. Về lâu dài sẽ lập quy hoạch khu sửa chữa mới để ngư dân có nơi tu bổ tàu thuyền.

Ông Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa cho biết, hiện tại phường đã đề nghị dân di chuyển lên bãi tạm; đồng thời đề nghị Công ty TNHH Tân Lập là đơn vị đang xây dựng kè Xóm Rớ giai đoạn 2 hỗ trợ đổ đá gia cố phần bờ còn lại tránh xâm thực sâu hơn vào bên trong.

Người dân dùng xe bò để vận chuyển đất đá cứu bờ kè
Người dân dùng xe bò để vận chuyển đất đá cứu bờ kè

Hiện tại Công ty TNHH Tân Lập đã huy động nhiều nhân lực và phương tiện cơ giới chuyên dụng để gia cố phần bờ bao. Khối lượng đá ước tính là khoảng 10.000 m3. Việc đổ đá này cũng sẽ giúp bảo vệ thêm điểm cuối của dự án kè Xóm Rớ đang được thi công dở dang.


Huy động mọi lực lượng, xe cơ giới để đổ đất đá gia cố khu vực sạt lở

Huy động mọi lực lượng, xe cơ giới để đổ đất đá gia cố khu vực sạt lở

Ông Chu Hồng Hà, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên cho biết: "Trước mắt chúng tôi đã huy động toàn bộ phương tiện, để chở đất đá kè lại khu vực bị triều cường xâm thực. Còn về biện pháp lâu dài thì chúng tôi sẽ bàn với các cơ quan chức năng của thành phố, tỉnh để nghiên cứu những giải pháp kỹ thuật tiếp theo để đảm bảo an toàn cho công trình kè Xóm Rớ và cơ sở vật chất của ngư dân ở phía trong".

Trung Thi