1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Đinh tặc" lộng hành trên đường phố Huế

(Dân trí) - Thời gian gần đây, hiện tượng “đinh tặc” bắt đầu xuất hiện nhiều trên các tuyến đường chínhcủa thành phố Huế, tỉnh TT-Huế.

Theo phản ánh của nhiều người dân, đinh được rải nhiều ở ngã 5 đường Hà Nội giao Lý Thường Kiệt (phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

Những người tham gia giao thông rất bức xúc với tình trạng này. Nhiều người đi xe máy, xe hơi khi đi ngang đây đã bị xịt lốp bất thường.

Chị Dương Thảo Nguyên cho biết: “Mình hay đón con ở trường tiểu học Lê Lợi và hay đi qua đoạn đường Hà Nội – Lý Thường Kiệt. Trong vòng 2 tuần nay, mình đã bị thủng lốp đến 3 lần, phải thay lốp xe”.

Theo như quan sát của PV, ở đoạn đường này có không ít tiệm sửa xe và cả những điểm vá xe di động mới mọc lên hai bên đường.

Anh Dương Thanh Quang, làm việc ở đường Hà Nội cho hay: ‘’Đinh được rải từ đầu đường đến cuối đường. Thấy vậy chúng tôi rủ nhau ra nhặt. Xe của người khác cũng giống xe của mình thôi. Nhiều lúc thấy xót cho nhiều người đang đi tự dưng phải dắt bộ’’.

 

Đinh được các CSGT Thành phố Huế nhặt được trên đường Hà Nội đoạn gần ngã 5 giao với Lý Thường Kiệt
Đinh được các CSGT Thành phố Huế nhặt được trên đường Hà Nội đoạn gần ngã 5 giao với Lý Thường Kiệt

 

Cũng theo phản ánh của nhiều hộ dân sống gần đó, đinh được rải từ lâu mà nhiều người không để ý. Còn hơn một tuần nay, đã không dưới 2 lần họ thấy đinh được rải trên đường.

Lực lượng xe ôm gần khu vực Bệnh viện Trung ương Huế cũng như CSGT làm nhiệm vụ ở khu vực này cũng đã giúp sức cùng người dân lượm đi hàng chục chiếc đinh được rải trên đường, nhằm giảm nguy hiểm cho người đi đường.

Ngã 5 TP Huế, thông ra cầu Trường Tiền và cầu Phú Xuân là một trong những tuyến đường trung tâm của thành phố và là đoạn đường có lưu lượng người đi lại đông đúc. Nếu tình trạng rải đinh như trên vẫn còn tiếp diễn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề bảo đảm an toàn giao thông, cũng như gây nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia.

Cũng theo nhiều người phản ánh thêm, một số tuyến đường khác của TP Huế như Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Trường Chinh…  cũng xuất hiện tình trạng trên.

Được biết, Ban chỉ huy Công an TP Huế đang chỉ đạo nhiều trinh sát hình sự đến các đoạn đường nói trên để theo dõi nạn "đinh tặc".

 

Người dân và CSGT cùng ra đường để nhặt đinh
Người dân và CSGT cùng ra đường để nhặt đinh
Đinh được nhặt và cho vào túi nylon
Đinh được nhặt và cho vào túi nylon
Nhiều điểm vá, thay lốp xe mọc lên trên vỉa hè đoạn gần ngã 5 Hà Nội – Lý Thường Kiệt
Nhiều điểm vá, thay lốp xe mọc lên trên vỉa hè đoạn gần ngã 5 Hà Nội – Lý Thường Kiệt

 

Hiện nay “đinh tặc” đang bị áp dụng xử lý theo Điều 203 Bộ luật Hình sự quy định về tội "cản trở giao thông đường bộ". Theo quy định tại điều 270 dự thảo Bộ luật Hình sự, người nào cố ý đặt, rải đinh hoặc vật sắc nhọn trên đường bộ thì bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Phạm tội từ hai lần trở lên, trên các tuyến đường cao tốc, trên các đoạn đường đèo, dốc hoặc các đoạn đường nguy hiểm khác, làm chết người hoặc gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác… là những tình tiết tăng nặng định khung. Khung hình phạt cao nhất của tội này 12 năm tù, ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền đến 50 triệu đồng.

 

Văn Dinh - Đại Dương