Quảng Bình:

Điều trực thăng ứng cứu 80 người trên giàn khoan dầu khí

(Dân trí) - Chiều 14/8, tin từ Cảng Hàng không Đồng Hới, TP Đồng Hới, Công ty Trực thăng miền Bắc (Binh đoàn 18 thuộc Bộ Quốc phòng) vừa phối hợp với sân bay này ứng cứu 80 người đang thăm dò dầu khí trên biển về đất liền tránh bão số 7.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 7, ngoài biển Đông xuất hiện mưa to, sóng lớn. Trước sức tàn phá của “siêu bão”, giàn khoan ENI (cách bờ biển Quảng Bình khoảng 261 hải lý về phía Đông) đã phải phát tín hiệu nguy hiểm đến Công ty Trực thăng miền Bắc để được ứng cứu.

Trong số 80 người được trực thăng ứng cứu có nhiều người nước ngoài

Trong số 80 người được trực thăng ứng cứu có nhiều người nước ngoài

Nhận được tin báo, Công ty Trực thăng miền Bắc nhanh chóng lên phương án cứu hộ khẩn cấp và điều động 2 trực thăng với 4 tổ lái thực hiện tổng cộng 8 chuyến bay liên tục trong suốt 5 tiếng đồng hồ để kịp thời ứng cứu 80 người trên giàn khoan.

Đến 17 giờ chiều ngày 13/8, lực lượng Công ty Trực thăng miền Bắc đã đưa được toàn bộ 80 cán bộ, công nhân viên trên giàn khoan ENI vào Sân bay TP Đồng Hới an toàn, không để lại thiệt hại về người và tài sản. 

Đặng Tài