Quảng Bình:

Điều tra vụ tàu cá bị đâm chìm khiến 3 ngư dân rơi xuống biển

Tiến Thành

(Dân trí) - Trong lúc đánh bắt trên biển, tàu cá của ngư dân Quảng Bình đã bị một tàu hàng đâm chìm, các thuyền viên rơi xuống biển.

Ngày 1/6/2021, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Cảng vụ hàng hải tỉnh này đã tiếp nhận, kiểm tra y tế và chăm sóc sức khỏe cho 3 thuyền viên của tàu cá bị chìm trên biển.

3 ngư dân vừa được tiếp nhận, chăm sóc y tế là thuyền viên tàu cá QB 987.47 TS, do ông Nguyễn Quốc Huy (SN 1979, trú xã Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm chủ.

Điều tra vụ tàu cá bị đâm chìm khiến 3 ngư dân rơi xuống biển - 1

Thuyền viên tàu cá bị chìm được đưa vào bờ an toàn (Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp).

Trước đó, lúc 16h45 ngày 31/5, khi đang khai thác hải sản cách cửa Gianh khoảng 10 hải lý, tàu cá QB 987.47 TS đã xảy ra va chạm với tàu hàng OCEAN 18 thuộc Công ty TNHH vận tải Thủy Bình (địa chỉ Đông Hải, Hải An, Hải Phòng).

Sau khi va chạm, tàu hàng đã tổ chức cứu vớt 3 thuyền viên bị nạn lên tàu. Đồng thời tìm mọi biện pháp hỗ trợ kéo tàu cá nhưng không thành công. 

Đến 8h30 ngày 1/6, tàu OCEAN 18 đã chở 3 thuyền viên tàu cá QB 987.47 TS vào neo tại phao số 0 cảng Hòn La, huyện Quảng Trạch. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Roòn phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức kiểm tra y tế và triển khai các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo quy định; tiếp nhận, hỗ trợ, chăm sóc y tế ban đầu cho 3 thuyền viên bị nạn và vận chuyển vào bờ đảm bảo an toàn.

Hiện Đồn Biên phòng Roòn đang tiếp tục phối hợp với Cảng vụ hàng hải Quảng Bình tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ, hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc va chạm trên biển, xử lý theo quy định của pháp luật.