1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điều tra vụ nổ kho khí tài quân đội ở Gia Lai ngày mùng 2 Tết

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 3/2, UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết đã phối hợp với TP Pleiku sớm sơ tán người dân sống gần khu vực tới nơi an toàn. Hiện vụ nổ đã được khống chế và không có thiệt hại về tài sản và người.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy nổ tại Kho khí tài K870 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) đặt tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo khẩn trương xác định nguyên nhân của vụ nổ.

Điều tra vụ nổ kho khí tài quân đội ở Gia Lai ngày mùng 2 Tết - 1

Tiếng nổ lớn phát ra từ kho đạn, cột khói bốc cao hàng chục mét (Ảnh: Người dân cung cấp).

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Ia Grai thông tin, khoảng 7h40 ngày 2/2 (ngày mùng 2 Tết), người dân đã nghe những tiếng nổ lớn từ kho K870 trên địa bàn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo UBND huyện Ia Grai phối hợp với UBND TP Pleiku sớm sơ tán người dân sống gần khu vực tới nơi an toàn. Bên cạnh đó, hỗ trợ công tác bảo vệ hiện trường trong khi chờ lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người dân ghi lại hình ảnh vụ nổ kho khí tại ở Gia Lai (Clip: Người dân cung cấp).

Trước đó, khi nghe tiếng nổ lớn, một số người dân sống gần hiện trường đã vội vã sơ tán ngay. Khoảng một giờ sau khi xảy ra vụ nổ, sự việc cơ bản đã được khống chế, không có thiệt hại về người, tình hình đã ổn định trở lại.

Như báo Dân trí đã thông tin, vào ngày 2/2, người dân ở khu vực phường Yên Thế (TP Pleiku, Gia Lai) và huyện Ia Grai (Gia Lai) nghe thấy 2 tiếng nổ lớn phát ra từ Kho K870 thuộc Bộ Quốc phòng. Sau tiếng nổ lớn là nhiều tiếng nổ lụp bụp kéo dài kèm theo cột khói cao ngút bốc lên trời.