Điều tra vụ hơn 700 cây cao su, điều bị cháy bất thường
(Dân trí) - Hơn 700 cây cao su và điều của một gia đình ở xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai bất ngờ bị cháy, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.
Ngày 21/2, lãnh đạo UBND xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với Công an huyện Đức Cơ điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và 20 cây điều của gia đình ông Lê Văn Thảo tại thôn Đức Hưng.
Theo ông Lê Văn Thảo, gia đình ông đã vắng mặt tại vườn cao su và điều trong hai ngày 14 và 15/2 để dự đám cưới người thân. Trước khi đi, ông đã thực hiện các biện pháp phòng cháy bằng cách thổi lá cao su ra xa gốc cây.
Tuy nhiên, vào sáng 16/2, ông Thảo nhận được thông báo từ người dân gần đó về việc vườn cao su và điều của gia đình ông bị cháy. Những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng hỗ trợ dập lửa.
Vụ cháy đã gây thiệt hại cho hơn 700 cây cao su trên diện tích hơn 1ha, khiến phần thân cây xì mủ và chảy nhựa. Nhiều cây đã khô héo lá và rũ xuống.
Khoảng 20 cây điều trồng giáp vườn cao su cũng bị cháy lan, trong khi một số cây khác dù không bị cháy nhưng đã bắt đầu rụng hoa do sức nóng của lửa.
Ông Thảo cho biết, hiện cây cao su và điều bắt đầu héo lá, những cây bị cháy sẽ chết và lượng mủ rất ít, thậm chí không có.
Ông sở hữu gần 10ha cao su và điều tại khu vực này, với số cao su được trồng cách đây 17-20 năm.
Bà Nguyễn Thị Luyến, vợ ông Thảo cho biết, mấy năm trước giá mủ cao su giảm, nhưng năm nay khi giá tăng thì vườn lại bị cháy. Gia đình nghi ngờ có kẻ cố tình phá hoại và mong các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Ông Trần Xuân Nghiên, Chủ tịch UBND xã Ia Nan, cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, công an xã đã phối hợp với Công an huyện khám nghiệm hiện trường, đánh giá thiệt hại và điều tra nguyên nhân.
Đồng thời, xã cũng cử cán bộ đến động viên gia đình bị thiệt hại và tập trung khắc phục hậu quả để ổn định sản xuất.