Đắk Nông:

Điều tra việc con voi khoảng 40 tuổi chết trong rừng

(Dân trí) - Ngày 26/2, lãnh đạo UBND huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đã giao cho Công an huyện Cư Jút phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân một cá thể voi trong rừng được phát hiện chết trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo thông tin ban đầu, ngày 15/2, trong lúc đi tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng huyện Cư Jút phát hiện 1 cá thể voi rừng chết tại tiểu khu 831 (thuộc địa phận xã Đắk Wil). Cá thể voi chết này được xác định là voi đực (không có ngà), có tuổi thọ vào khoảng 40 tuổi.

Voi rừng thường di chuyển sang địa phận tỉnh Đắk Nông kiếm ăn
Voi rừng thường di chuyển sang địa phận tỉnh Đắk Nông kiếm ăn

Sau đó, xác con voi này đã được bàn giao lại cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil trông coi, bảo quản.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng không phát hiện ngoại lực tác động, không có vết súng, đạn hoặc các bẫy thú, có thể con voi này chết do liên quan đến bệnh lý.

Hiện nguyên nhân dẫn đến voi chết hiện đang được cơ quan công an huyện tiến hành điều tra, làm rõ.

Được biết, hàng năm vào khoảng tháng 12, voi vẫn xuất hiện trong rừng thuộc địa bàn huyện Cư Jút. Những đàn voi này có nguồn gốc từ vườn quốc gia York Đôn (tỉnh Đắk Lắk) hoặc từ Campuchia di chuyển sang kiếm ăn.

Dương Phong