Điều tra thanh niên bắn chết động vật quý hiếm

Quốc Triều

(Dân trí) - Phạm Văn Phấy, 27 tuổi, dùng súng tự chế bắn chết con voọc chà vá chân xám trưởng thành. Đây là loài nằm trong sách Đỏ với số lượng còn lại chưa đến 1.000 con tại Việt Nam.

Ngày 21/3, Công an xã Ba Khâm (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ điều tra vụ săn bắn trái phép động vật hoang dã quý hiếm.

Theo công an xã Ba Khâm, 5 ngày trước, Phạm Văn Phấy mang súng săn tự chế vào rừng phòng hộ khu Đông săn bắn. Tại đây, Phấy đã bắn chết cá thể voọc chà vá chân xám trưởng thành. Hành vi của Phấy bị lực lượng kiểm lâm, quản lý rừng phòng hộ khu Đông phát hiện.

Điều tra thanh niên bắn chết động vật quý hiếm - 1

Phạm Văn Phấy khai nhận mua súng tự chế trên mạng vào rừng săn thú rồi bắn chết cá thể voọc chà vá quý hiếm.

Khai nhận với cơ quan công an, Phấy cho biết đặt mua súng săn tự chế trên mạng để săn bắn thú rừng. Lúc Phấy vừa bắn chết cá thể voọc chà vá chân xám thì bị lực lượng kiểm lâm phát hiện.

Voọc vá chân xám tên khoa học là Pygathrix cinerea, là loài đặc hữu của Việt Nam sống ở rừng Trường Sơn thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum và Gia Lai. Voọc vá chân xám hiện chỉ còn khoảng 1.000 cá thể tại Việt Nam. Đây là một trong 25 loài linh trưởng bị đe dọa nhất thế giới, nằm trong danh sách loài cực kỳ nguy cấp trong sách Đỏ.