Điều tra tàu hàng Trung Quốc bị xóa số hiệu, trôi dạt vào biển Hà Tĩnh

(Dân trí) - Chiều ngày 13/3, lãnh đạo đồn Biên phòng Cửa Nhượng cho biết, đồn đang tạm giữ một chiếc tàu hàng Trung Quốc được phát hiện trôi dạt vào vùng biển Hà Tĩnh.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2019, một số ngư dân trú tại xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang đánh bắt hải sản khu vực giáp ranh giữa xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) và xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) thì phát hiện một tàu hàng trôi tự do, cách bờ biển Cẩm Lĩnh khoảng 300m.

Điều tra tàu hàng Trung Quốc bị xóa số hiệu, trôi dạt vào biển Hà Tĩnh - 1

Tàu hàng của Trung Quốc không người lái trôi dạt vào biển Hà Tĩnh.

Chiếc tàu này sơn màu ghi, dài 39m, rộng 8m, cao 3.7m, khoang máy có 3 máy hiệu Hino.

Sau khi tiếp cận, các ngư dân lên kiểm tra phát hiện không có thủy thủ trên tàu, trên khoang tàu không có hàng hóa, toàn bộ hệ thống điện tử và định vị đều bị phá hỏng.

Ngoài ra, số hiệu của tàu có dấu hiệu bị tẩy xóa, thay đổi, trên tàu có sót lại một số kí hiệu tiếng Trung Quốc.

Các ngư dân sau đó đã báo sự việc với Đồn biên phòng Cửa Nhượng (đóng tại Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên).

Nhận tin báo từ người dân, mới đây, các chiến sĩ biên phòng đã điều lực lượng ra khu vực tàu hàng Trung Quốc trôi dạt, kết hợp với các ngư dân lai dắt chiếc tàu này về Đồn biên phòng Cửa Nhượng tạm giữ, điều tra.

Sao La