1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Yagi
  3. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ

Điều tra nghi vấn bé 5 tuổi bị bạo hành tử vong ở cơ sở nuôi dưỡng

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Cơ quan công an đang điều tra vụ việc một cháu bé 5 tuổi tử vong ở cơ sở nuôi dưỡng không phép tại tỉnh Gia Lai. Trên người cháu bé có nhiều vết xước, bầm tím.

Ngày 5/9, UBND phường Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết đang phối hợp với cơ quan công an điều tra nguyên nhân một bé trai 5 tuổi tử vong ở cơ sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật.

Trước đó, ngày 1/9, bà D.T.T. (ở phường Yên Thế, thành phố Pleiku) có đơn gửi cơ quan công an tố cáo con mình là cháu H.D.T.K. (SN 2019) bị bạo hành ở một cơ sở nuôi dưỡng trẻ và đang được cấp cứu ở bệnh viện.

Điều tra nghi vấn bé 5 tuổi bị bạo hành tử vong ở cơ sở nuôi dưỡng - 1

Cơ sở nuôi dưỡng có bé trai tử vong (Ảnh: Chí Anh).

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an phường Ia Kring đã phối hợp cùng Công an thành phố Pleiku vào cuộc xác minh.

Cơ quan chức năng xác định, cháu K. bị thiểu năng, không nói được. Cháu K. được gia đình gửi ở cơ sở nuôi dưỡng trên đường Trần Nhật Duật (thuộc tổ dân phố 7, phường Ia Kring, thành phố Pleiku) từ tháng 5 đến nay.

Trưa 1/9, cháu K. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê sâu, môi tím, mạch không bắt được, da tái, ngưng tim, ngưng thở…

Trên người cháu K. có vết xước ở vùng trán, ít chấm xuất huyết quanh hai mi mắt, hai vành tai, bầm tím vùng cằm.

Khoảng 15h cùng ngày, K. được đưa xuống nhà xác bệnh viện sau khi đã tử vong.

Điều tra nghi vấn bé 5 tuổi bị bạo hành tử vong ở cơ sở nuôi dưỡng - 2

Cơ sở đang nuôi dưỡng, chăm sóc nhiều trẻ em khuyết tật (Ảnh: Chí Anh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hoàng Quang Minh, Chủ tịch UBND phường Ia Kring, nói: "Vụ việc bé trai tử vong ở cơ sở nuôi dưỡng đang được cơ quan công an điều tra.

Cơ sở nuôi dưỡng này hoạt động hoạt động từ 2011 và chưa có hồ sơ đăng ký thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập theo quy định. Phường đang yêu cầu chủ cơ sở liên hệ với phụ huynh đưa các cháu trở về nhà".

Theo ông Minh, thời điểm kiểm tra vào khoảng tháng 6, cơ sở này có 35 người khuyết tật. Trong đó, 15 người có hộ khẩu trong thành phố Pleiku và 20 có hộ khẩu ở huyện. Những người này đa số là trẻ em khuyết tật được phụ huynh gửi để nhờ chăm sóc, nuôi dưỡng.