1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Điều tra nghi án "ém" hàng trăm triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo

(Dân trí) - Nhiều năm liền, cán bộ xã Ba Xa (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn làm thủ tục rút tiền hỗ trợ điện sinh hoạt cho hộ nghèo nhưng không chi trả.

Theo quy định, mỗi hộ nghèo sẽ được hỗ trợ một phần tiền điện sinh hoạt hàng tháng. Đây là chính sách nhân văn nhằm giảm bớt khó khăn cho hộ nghèo của Chính phủ. Thế nhưng, nhiều năm qua, hàng trăm hộ nghèo tại xã Ba Xa không nhận được khoản tiền này.

Theo phản ánh của người dân, trước năm 2016, tiền hỗ trợ được xã cấp phát đầy đủ. Riêng năm 2016 và 2017, hầu như không ai được nhận khoản hỗ trợ này. Sau đó, việc chi trả tiền điện cho hộ nghèo được thực hiện trở lại nhưng không đầy đủ.

Theo thống kê, xã Ba Xa có hơn 5.200 người dân với khoảng 1.300 hộ. Giai đoạn 2016 - 2017 xã có hơn 900 hộ nghèo. Với mức hỗ trợ là 46.000 đồng/tháng/hộ, tổng số tiền hỗ trợ của 2 năm 2016 và 2017 là khoảng 1 tỷ đồng.

Điều tra nghi án ém hàng trăm triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo - 1
Suốt nhiều năm liền, hàng trăm hộ nghèo tại xã Ba Xa không nhận được tiền hỗ trợ điện sinh hoạt

Ông Phạm Văn Tem - Chủ tịch UBND xã Ba Xa cho biết, thời gian qua ông vẫn ký giấy tờ theo quy định để kế toán rút tiền về chi trả cho người dân. Tuy nhiên, không hiểu vì sao người dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ trong năm 2016 và 2017. Riêng năm 2018 và 2019 chỉ mới chi trả được 4/7 thôn của xã.

“Tôi từng yêu cầu cung cấp các chứng từ về việc chi tiền hỗ trợ cho hộ nghèo nhưng kế toán lấy lý do chưa kịp tổng hợp, rồi vòng vo không đưa. Đến lúc tôi nói nếu không đưa chứng từ tôi sẽ trực tiếp đi kiểm tra thì kế toán bảo chứng từ năm 2016 và 2017 đã bị mất”, ông Tem thông tin.

Cũng theo ông Tem, mỗi năm xã sẽ rà soát tổng số hộ nghèo rồi lập danh sách gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xét duyệt hỗ trợ. Việc thu chi là do bộ phận kế toán, thủ quỹ phụ trách. Để xảy ra sự việc này là do lãnh đạo xã quá tin tưởng vào cấp dưới.

Ông Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ xác nhận, Công an huyện đang tiến hành điều tra việc người dân xã Ba Xa chưa nhận được tiền hỗ trợ điện sinh hoạt trong nhiều năm liền.

 "Vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa biết chính xác số tiền chưa được chi trả cho người dân là bao nhiêu. Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm", ông Triết nói.

 Quốc Triều