Điều tàu SAR412 đi cứu ngư dân và tàu cá bị gãy bánh lái ngoài quần đảo Hoàng Sa

(Dân trí) – Chiều 13/11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 cho biết, đã điều tàu SAR412 đi cứu 8 ngư dân và tàu QNg 55985 TS đang bị thả trôi ngoài biển. Dự kiến 20h ngày 14/11, tàu sẽ cập cảng Quy Nhơn.

Trước đó, vào lúc 16h ngày 12/11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2  (Danang MRCC ) nhận được thông tin từ tàu QNg 55985 TS do Ông Nguyễn Văn Leo làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng báo: trên đường hành trình từ ngư trường vào bờ, tàu bị gãy bánh lái, không khắc phục được, trên  tàu có 8 thuyền viên.

Tàu đã thả trôi từ 05h ngày 11/11  tại vị trí 15053 N - 113057 E và đã kêu gọi các tàu gần khu vực đến hỗ trợ nhưng không có tàu nào. Hiện nay thời tiết khu vực diễn biến phức tạp, đang chịu ảnh hưởng của vùng thấp nhiệt đới, khối khí lạnh tăng cường mạnh. Tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Tàu SAR412 đã tiếp cận được tàu gặp nạn và đang đưa 8 ngư dân vào bờ
Tàu SAR412 đã tiếp cận được tàu gặp nạn và đang đưa 8 ngư dân vào bờ

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2  đã triển khai phương châm "4 tại chỗ" kêu gọi tàu thuyền gần khu vực tìm biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn, đồng thời báo cáo vụ việc cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và đề xuất cho tàu SAR 412 đi cứu nạn.

Xét thấy tình hình thời tiết tại khu vực tàu bị nạn (quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc giật mạnh cấp 7 cấp 8, sóng cao từ 3 đến 4 mét. Cần phải nhanh chóng khẩn cấp để bảo toàn sinh mạng của các thuyền viên tàu bị nạn, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã chỉ đạo Cục trưởng cục hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) điều động khẩn cấp tàu SAR412 từ Đà Nẵng đi cứu nạn.

Lúc 22h ngày 12/11, Tổng giám đốc Vietnam MRCC điều động tàu SAR 412 rời cầu cảng Danang MRCC đi cứu nạn thuyền viên tàu QNg 55985 TS.

Theo dõi hành trình của tàu SAR412, Danang MRCC nhận được báo cáo cường độ gió mùa Đông Bắc ngày càng mạnh, giật cấp 7 cấp 8, sóng cao từ 3 đến 4 mét. Sau gần 18 giờ vật lộn với sóng gió, tàu SAR412 đã tiếp cận tàu QNg 55985TS tại vị trí 15028 N - 112034 E, cách Đà Nẵng 260 hải lý, cách Qui Nhơn 220 hải lý.  

Do tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, để đảm bảo an toàn sinh mạng cho thuyền viên tàu bị nạn và tàu cứu nạn. Thuyền trưởng tàu SAR412 đã xin ý kiến lãnh đạo cho chuyển hướng hành trình về cảng Quy Nhơn. Lúc 15h45 ngày 13/11, tàu SAR412 rời khu vực bị nạn chuyển hướng về Qui Nhơn. Dự kiến 20h00 ngày 14/11 sẽ cập cảng.

Khánh Hồng