1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Điều tàu cứu nạn ra Hoàng Sa cấp cứu ngư dân

(Dân trí) - Chiều 13/5, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) cho biết, lúc 11h30 trưa cùng ngày đã điều động tàu SAR 412 rời cảng đi cấp cứu ngư dân bị nạn ở vùng biển Hoàng Sa.

Tàu cứu nạn chuẩn bị nhổ neo đi cứu ngư dân
Tàu cứu nạn chuẩn bị nhổ neo đi cứu ngư dân
 
Theo thông tin, lúc 16 giờ 15 ngày 12/5, Danang MRCC nhận được tin báo khẩn cấp từ tàu cá ĐNa 90426 TS do bà Võ Thị Hải (trú tại phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng làm chủ tàu) báo tin, lúc 21 giờ ngày 11/5 trong khi đang hành nghề tại tại tọa độ 15051’ N - 113003’E thì một thuyền viên trên tàu tên Nguyễn Sinh (24 tuổi) bị đau bụng dưới và nôn mửa dữ dội, yêu cầu được cấp cứu bệnh nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Danang MRCC đã hướng dẫn tàu nhanh chóng đưa bệnh nhân về bờ để cấp cứu, đồng thời yêu cầu Đà Nẵng Radio phát thông báo khẩn cấp cho các tàu gần khu vực đến hỗ trợ; mặt khác nối máy với Trung tâm cấp cứu y tế TP Đà Nẵng để tư vấn sơ cứu cho bệnh nhân.

Đến 5 giờ 45 ngày 13/5 vị trí của tàu ĐNa 90426 TS tại 15055’N -111023’E, tàu đang chạy theo hướng 2700, vận tốc 7 hải lý/giờ. Tình trạng bệnh nhân vẫn đang còn đau bụng, bụng cứng, không bị sốt, không thể tiểu tiện. Tàu yêu cầu được vào đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa để cấp cứu bệnh nhân.

Theo chỉ đạo của UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Vietnam MRCC, lúc 11 giờ 30 ngày 13/5, tàu SAR 412 rời bến đi cấp cứu bệnh nhân. Dự kiến đến tối ngày 13/5 sẽ tiếp cận được tàu cá có ngư dân bị nạn.

Hiện Danang MRCC, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng vẫn tiếp tục giữ liên lạc với tàu cá có ngư dân bị nạn để hỗ trợ khi cần thiết. Ngoài ra, Danang MRCC phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Ban chỉ huy PCLB & TKCN TP Đà Nẵng để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho tàu.
 
Công Bính