1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Điêu đứng vì cá nuôi chết trắng đầm

(Dân trí) - Hiện tượng cá nuôi lồng bè ở khu vực đầm nằm dưới chân cầu Thạnh Đức 2 (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) bỗng dưng chết hàng loạt khiến hơn 30 hộ dân điêu đứng trước cảnh trắng tay.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, vào chiều ngày 6/8, hàng ngàn loại cá hồng, cá mú, cá chim, cá diễn, cá dẻo, cá to hỏ, cá róc,… chết nổi trên khu vực nuôi cá lồng bè. Điều lạ là trên thân cá chết không bị lở loét, tróc vẩy hoặc có dấu hiệu bất thường nào.

Tại hộ ông Cao Nhanh có 15 lồng bè với hơn 3.700 con cá thả nuôi gần 1 năm qua. Trọng lượng trung bình khoảng 1kg/con và chuẩn bị thu hoạch. Chỉ sau 1 đêm thỉnh giấc, ông Nhanh hoảng hốt khi chứng kiến cá chết nổi đầy lồng.
Ông Cao Nhanh chua xót khi cá chuẩn bị thu hoạch lại chết hàng loạt.

Ông Cao Nhanh chua xót khi cá chuẩn bị thu hoạch lại chết hàng loạt.
 
Ông Cao Nhanh chua xót nói: “Chiều ngày trước khi xảy ra hiện tượng cá chết, tôi thấy đàn cá bơi yếu ớt, không nhào lộn như thường lệ. Chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân thì sáng dậy thấy cá chết hàng loạt. Thế là cả vốn liếng của tôi bay mất gần 100 triệu đồng, biết lấy gì cho con chuẩn bị vào năm học đây trời”, dứt lời ông Nhanh đỏ hoe đôi mắt.
 
Tương tự như hộ ông Cao Nhanh, tại hộ nuôi lồng bè của chị Nguyễn Thị Ngọc Diệu cũng xảy ra tình trạng cá sắp đến ngày thu hoạch bị chết chưa rõ nguyên nhân. Theo chị Diệu, đây là hiện tượng bất thường lần đầu xảy ra ở đây. 3 ngày trước khi cá chết, người dân địa phương thấy nguồn nước có màu đỏ, chuyển sang màu vàng rồi đến màu đen thì cá chết.
 
“Chúng tôi nuôi cá lồng bè từ hàng chục năm qua, chẳng bao giờ bị cá chết bất thường như lần này cả. Như 150 con cá mú ở lồng nhà tôi, có trọng lượng hơn 1kg không dễ gì chết, thế mà cũng nổi đầy lồng. Tôi nhẩm tính, mỗi kg cá mú với giá hiện tại 260 nghìn đồng, ước tính thiệt hại gần 50 triệu đồng. Tính nhiều loại cá khác thì mùa cá năm nay coi như mất trắng. Bây giờ chúng tôi chỉ nghi bị ô nhiễm môi trường thôi. Hàng chục hộ bị thiệt hại ở đây mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, xác định nguyên nhân và hỗ trợ thiệt hại”, chị Diệu bức xúc.

 
Cá chết nổi đầy lồng bè nhưng nguyên nhân vẫn chưa xác định.

Cá chết nổi đầy lồng bè nhưng nguyên nhân vẫn chưa xác định.

Theo thống kê, tại 2 thôn Thạnh Đức 2 và Thạch Bi (xã Phổ Thạnh) có khoảng 30 lồng bè đang thả nuôi nhiều loại thủy sản. Qua ước tính thiệt hại, có 12 hộ nuôi bị chết khoảng 6.000 con cá các loại, giá trị thiệt hại chiếm hàng tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Năm – Trưởng phòng Thú y và Thủy sản (Chi Cục thú y tỉnh Quảng Ngãi) - cho biết: “Nhận thông tin của địa phương, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra đo nhanh theo 4 chỉ tiêu môi trường bao gồm độ mặn, ô-xi hòa tan, PH và NH3. Riêng NH3 đo 0,5g/lít (tiêu chuẩn chỉ 0,1g/lít) và ô-xi hòa tan đều vượt mức cho phép theo tiêu chuẩn môi trường. Bên cạnh đó, chúng tôi lấy mẫu gửi Cục thú y tại Vùng 4 xét nghiệm, dựa trên kết quả này, chúng tôi mới xác định nguyên nhân gây cá chết hàng loạt ở xã Phổ Thạnh”.

Mỗi vụ nuôi cá chiếm thời gian khoảng 1 năm, người dân dựa vào nguồn thu đó để mưu sinh và lo con cái ăn học. Với hiện tượng cá chết như trên, các hộ dân nuôi cá lồng bè có nguy cơ trắng tay.

Hồng Long