1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điều 2 chuyến bay đặc biệt đưa lao động tại Libya về nước

(Dân trí) - Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, sẽ thực hiện 2 chuyến bay đặc biệt Hà Nội - Cairo - Hà Nội (qua sân bay quốc tế Cairo, Ai Cập) để đưa người lao động tại Libya (đã sang Ai Cập) về nước.

Điều 2 chuyến bay đặc biệt đưa  lao động tại Libya về nước - 1
2 chuyến bay đặc biệt sẽ được thực hiện để đón lao động Việt Nam tại Libya
 
Dự kiến, chuyến bay đầu tiên xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài vào đêm 28/2 và chuyến bay thứ 2 được thực hiện vào ngày 1/3 bằng máy bay Boeing 777 (324 ghế).

Chuyến bay chiều về dự kiến khởi hành lúc 09h sáng (giờ địa phương) ngày 1 và 2/3, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào 22h00 cùng ngày. Thời gian bay dự kiến Hà Nội - Cairo là 11 tiếng và Cairo - Hà Nội là 8 tiếng.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, hãng đang nỗ lực bố trí đội ngũ tổ lái, tiếp viên, thợ kỹ thuật và an ninh hàng không kinh nghiệm nhất của mình để thực hiện các chuyến bay đặc biệt này, đồng thời hỗ trợ chung cho công tác giải tỏa nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động Việt Nam tại đây.

Hãng cũng đang gấp rút làm thủ tục xin phép bay với cơ quan hữu quan các nước cũng như thu xếp dịch vụ mặt đất tại sân bay đến để có thể thực hiện chuyến bay theo đúng kế hoạch.

Ngoài ra, Vietnam Airlines đang tích cực cập nhật, trao đổi và phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hỗ trợ cho những người lao động còn lại, cũng như chuẩn bị phương án cho các chuyến bay tiếp theo và sẽ có thông báo về kế hoạch bay cụ thể trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, chiều 25/2 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp khẩn với các Bộ, Ngành liên quan về vấn đề người lao động Việt Nam tại Libya.

Ngay trong buổi tối 25/2, Vietnam Airlines ra quyết định thực hiện các chuyến bay đặc biệt để đưa người lao động Việt Nam tại Libya về nước. Do chưa có đường bay thẳng tới Libya, trong khi đó các sân bay tại đây đã bị phong tỏa nên Vietnam Airlines sẽ tổ chức đón khách tại sân bay quốc tế Cairo của Ai Cập và bay về Việt Nam.

Nguồn tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến sáng 25/2, khoảng 1.300 lao động Việt Nam tại Libya đã được đưa sang nước thứ 3; gần 4.600 lao động khác được sơ tán sang các nước Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Malta, Hy Lạp, Tunisia, UAE… Hiện 282 lao động khác đang trên đường bay về nước.

Quỳnh Anh