Đà Nẵng:

Diễn tập ứng phó sự cố nguồn phóng xạ bị văng xuống đường

(Dân trí) - Tình huống được đưa ra là xe bán tải chở 2 nguồn phóng xạ Ir-192 có hoạt độ 20 Ci lưu thông qua địa bàn thành phố Đà Nẵng bị một xe tải đi ngược chiều lấn làn tông trực diện khiến người trên xe bị thương, nguồn phóng xạ bị văng ra ngoài, xe bán tải bị cháy.

100 người tham gia diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân

Sáng 7/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân với sự tham gia của 100 người.

Đây là đợt diễn tập cấp thành phố đầu tiên nhằm đánh giá sự phù hợp của Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố đối với thực tiễn, khả năng chỉ đạo điều hành theo từng giai đoạn, khả năng tác nghiệp của các lực lượng ứng phó, công tác truyền đạt thông tin giữa các tổ chức tham gia ứng phó.

Tình huống được đưa ra, vào lúc 8h ngày 7/10, xe bán tải chở 2 nguồn phóng xạ Ir-192 có hoạt độ 20 Ci lưu thông qua địa bàn thành phố Đà Nẵng bị một xe tải đi ngược chiều lấn làn tông trực diện khiến người trên xe bị thương, nguồn phóng xạ bị văng ra ngoài, xe bán tải bị cháy.

Tình huống được đưa ra là xe bán tải chở 2 nguồn phóng xạ Ir-192 có hoạt độ 20 Ci lưu thông qua địa bàn thành phố Đà Nẵng bị một xe tải đi ngược chiều lấn làn tông trực diện
Tình huống được đưa ra là xe bán tải chở 2 nguồn phóng xạ Ir-192 có hoạt độ 20 Ci lưu thông qua địa bàn thành phố Đà Nẵng bị một xe tải đi ngược chiều lấn làn tông trực diện

Người dân đã nhanh chóng gọi điện cho tổng đài 113 và 115 để thông báo về sự cố. Trong khi đó, một số người dân khác đưa lái xe và phụ xe tải vào lề đường và phối hợp phân luồng giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn.

Nhận được thông tin, lực lượng công an và lực lượng cứu thương lập tức có mặt tại hiện trường.

Sau khi nắm bắt tình hình, tổ trưởng cảnh sát giao thông gọi điện thông báo có Tổng đài 113 về việc phát hiện xe bị tai nạn trên đường có dấu hiệu cảnh báo nguy cơ phóng xạ và đề nghị Tổng đài báo cáo Sở Khoa học – Công nghệ để hỗ trợ.

Cú tông mạnh khiến người trên xe bị thương, nguồn phóng xạ bị văng ra ngoài, xe bán tải bị cháy
Cú tông mạnh khiến người trên xe bị thương, nguồn phóng xạ bị văng ra ngoài, xe bán tải bị cháy

Sở Khoa học – Công nghệ xác minh và báo cáo lên lãnh đạo thành phố về sự cố nguồn phóng xạ. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng quyết định triển khai kế hoạch ứng phó sự cố cấp thành phố và giao cho Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp chỉ huy ứng phó sự cố.

Lực lượng chức năng được huy động để thu hồi nguồn phóng xạ, đảm bảo an toàn bức xạ cho nhân viên ứng phó sự cố, dân chúng, không gây ô nhiễm ra môi trường, mất nguồn phóng xạ.

Nguồn phóng xạ sau khi thu hồi được lưu giữ để đảm bảo an toàn và an ninh nguồn phóng xạ.

Lực lượng y tế đưa người bị thương đi cấp cứu
Lực lượng y tế đưa người bị thương đi cấp cứu

Lực lượng chữa cháy cũng có mặt tại hiện trường
Lực lượng chữa cháy cũng có mặt tại hiện trường

Phun nước dập đám cháy trên xe bán tải
Phun nước dập đám cháy trên xe bán tải

Lực lượng ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân đến hiện trường
Lực lượng ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân đến hiện trường

Các trang thiết bị chuyên dụng để đo nhận diện đồng vị phóng xạ cũng được đưa đến hiện trường
Các trang thiết bị chuyên dụng để đo nhận diện đồng vị phóng xạ cũng được đưa đến hiện trường

Mặc đồ bảo hộ để vào hiện trường
Mặc đồ bảo hộ để vào hiện trường

Sau mỗi lần tiếp cận hiện trường, các nhân viên được kiểm tra mức độ an toàn trước khi cởi đồ bảo hộ
Sau mỗi lần tiếp cận hiện trường, các nhân viên được kiểm tra mức độ an toàn trước khi cởi đồ bảo hộ

Thu gom nguồn phóng xạ để chuyển về nơi an toàn
Thu gom nguồn phóng xạ để chuyển về nơi an toàn


Nguồn phóng xạ được đưa lên xe chở về lưu giữ.

Nguồn phóng xạ được đưa lên xe chở về lưu giữ.

Khánh Hồng