1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện Biên sẽ làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để dịch lây lan rộng

Trần Thanh

(Dân trí) - Bí thư tỉnh Điện Biên cho rằng, việc để xuất hiện hàng chục ca F0 trong thời gian vừa qua thì có phần nguyên nhân chủ quan chính là sự lơ là, mất cảnh giác của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Điện Biên sẽ làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để dịch lây lan rộng - 1

 Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại buổi họp (Ảnh: Thúy Lan).

Chiều 4/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên tổ chức họp trực tuyến với 10 huyện, thị xã, thành phố nhằm đánh giá diễn tiến dịch trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt tại tâm dịch ở 3 xã biên giới thuộc huyện Điện Biên.

Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên phải hỗ trợ huyện Điện Biên tối đa nhân lực, trang thiết bị thực hiện truy vết, khoanh vùng, khống chế dịch trong thời gian nhanh nhất tại ổ dịch ở các xã Na Tông, Mường Nhà và Pom Lót (huyện Điện Biên).

Ông Thắng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm phủ vaccine cho tất cả người dân các xã trong vùng dịch và các vùng lân cận.

Về nguyên nhân lây nhiễm, bùng phát dịch tại huyện Điện Biên, bí thư tỉnh Điện Biên cho rằng, ngoài các nguyên nhân khách quan, như địa bàn rộng, đường biên giới dài, nhận thức của một bộ phận người dân về mối nguy hiểm dịch bệnh hạn chế thì có phần nguyên nhân chủ quan chính là sự lơ là, mất cảnh giác của cấp ủy, chính quyền địa phương. Bởi sau khi phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2 thì qua truy vết, xét nghiệm… con số này đã tăng liên tiếp đến 50 ca chỉ trong vòng 3 ngày.

Thực tế này chứng tỏ, dịch có thời gian xâm nhập, lây lan cộng đồng trong khi địa phương thì chủ quan, lơ là. Do vậy, bí thư tỉnh Điện Biên yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Điện Biên phải làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để dịch lây nhiễm trên diện rộng theo phân cấp trách nhiệm từ thôn, bản, đến xã, huyện. 

Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên, kể từ ngày 1/11 đến 13h ngày 4/11, Điện Biên đã ghi nhận 50 ca mắc mới, tập trung tại 3 xã: Na Tông, Mường Nhà, Pom Lót huyện Điện Biên. Đáng lo ngại, ổ dịch tại bản Gia Phú A xã Na Tông có 33 ca trong khi cả bản Gia Phú A chỉ có 43 hộ với 272 nhân khẩu là dân tộc H'Mông.

Để ứng phó với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch huyện Điện Biên đã phân công 33 cán bộ, nhân viên các lực lượng giám sát toàn bộ khu vực cách ly bản Gia Phú A theo đúng quy định khu cách ly dành cho F1.

Lực lượng chức năng cũng đã khẩn trương vào cuộc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân 6 xã thuộc huyện Điện Biên: Na Tông, Mường Nhà, Mường Lói, Pu Luông, Na Ư, Pom Lót, đến trưa nay (4/11), đã lấy được 12.416 mẫu; truy vết được 424F1, 639F2; huyện Điện Biên đã thiết lập 8 khu cách ly tập trung tại 3 xã: Na Tông, Mường Nhà, Pom Lót.