Nghệ An:

Dịch vụ thuê chỗ đứng “hốt bạc” tại lễ hội chọi trâu

(Dân trí) - Để có một chỗ chen chân xem các trận chọi trâu, khán giả phải bỏ hàng chục nghìn thuê một chỗ đứng trên khán đài được làm bằng cốp pha dựng sẵn. Những người chậm chân hơn phải thuê ghế nhựa để đứng xem.

Tắc đường kéo dài cả km trên đường Vinh - Cửa Hội đoạn đi qua khu vực có lễ hội chọi trâu

Tắc đường kéo dài cả km trên đường Vinh - Cửa Hội đoạn đi qua khu vực có lễ hội chọi trâu


Lễ hội chọi trâu xã Nghi Thái (Nghi Lộc, Nghệ An) năm 2012 năm 2012 đã thu hút hơn 2 vạn người đến xem trong ngày đầu tiên diễn ra. Sân vận động xã Nghi Thái người đông như nêm. Đoạn đường đi Vinh - Cửa Hội chạy qua sân vận động thường xuyên bị ách tắc.

Các điểm gửi xe mọc san sát cách sân chọi trâu dễ đến gần 1 cây số. Để tránh ùn tắc, nhiều người phải chấp nhận gửi xe từ xa rồi đi bộ vào sân. Giá gửi xe tại đây đã có sự thống nhất và “mềm” hơn tại lễ hội chọi trâu năm ngoái. Mỗi chiếc xe máy dù được để trong bóng mát hay phải phơi ngoài nắng đều phải trả 10.000 đồng. Gửi ô tô có giá 30.000 đồng một lượt. Một chủ điểm gửi xe cách sân vận động khoảng 300m cho biết, năm nay Ban tổ chức lễ hội đã có quy định giá gửi xe cụ thể, tránh “thổi” giá như năm ngoái. Khoảng hơn 40 điểm gửi xe, mỗi điểm có sức chứa 50-100 chỗ, tính sơ sơ, một buổi sáng, mỗi điểm gửi xe cũng thu về cả chục triệu đồng.

Dịch vụ cho thuê ghế hốt bạc tại lễ hội
Dịch vụ cho thuê ghế hốt bạc tại lễ hội

Cố gắng chen chân giữa dòng người đang nườm nượp tiến vào sân vận động chúng tôi nhận được những lời chào mời từ những người cho thuê ghế. Những chiếc ghế nhựa chất thành từng chồng cao được cho thuê để vào đứng xem chọi trâu có giá 10.000 chiếc/lần. “Mình chậm chân, vòng trong họ đứng hết rồi nên thuê ghế vào đứng mà xem thôi. Kể ra thì 10 nghìn đồng một chiếc ghế nhựa có thể gãy bất cứ lúc nào bởi sức nặng của mình trong vòng vài tiếng là đắt nhưng mỗi năm chỉ có một lần…”. Tất nhiên, nếu khách làm gãy ghế sẽ phải đền tiền cho chủ nhà.

Khiêng cả ghế ra sân chọi để tiết kiệm mấy chục nghìn đồng
Khiêng cả ghế ra sân chọi để tiết kiệm mấy chục nghìn đồng

Khiêng cả ghế ra sân chọi để tiết kiệm mấy chục nghìn đồng

Để tiết kiệm tiền, nhiều người dân ở gần sân bóng sẵn sàng khiên cả ghế 3 cấp hay thang gấp ra sân để có chỗ đứng mà xem. Nóc ô tô, thân cây hay mái bằng của những nhà dân xung quanh sân vận động đều được người dân trưng dụng để có chỗ xem chọi trâu.

Tìm đủ mọi cách để có thể xem được chọi trâu
Tìm đủ mọi cách để có thể xem được chọi trâu
Tìm đủ mọi cách để có thể xem được chọi trâu

Xung quanh khu vực sới chọi trâu là một loạt các “khán đài” được dựng từ các giàn giáo bằng sắt, ghép những tấm gỗ mỏng thành mấy cấp để phục vụ người xem. Để có một chỗ đứng trên “khán đài” này, khách sẽ phải trả từ 20-30 nghìn đồng/lượt. Giá không hề rẻ nhưng mỗi “khán đài” đều nêm người. Không ai dám đảm bảo an toàn cho số khán giả này nếu chẳng may xảy ra sự cố. Sáng ngày 13/10, khi mới diễn ra trận thi đấu thứ 2 thì một “khán đài” ở phía trái Ban tổ chức đã bị đổ ụp, rất may không xảy ra thương tích cho khán giả.

Những chiếc khán đài dã chiến chật như nêm vẫn được bổ sung thêm khán giả
Những chiếc khán đài dã chiến chật như nêm vẫn được bổ sung thêm khán giả
Những chiếc "khán đài dã chiến" chật như nêm vẫn được "bổ sung" thêm khán giả

Về những “khán đài” này, ông Nguyễn Công Tứ - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Thái kiêm Trưởng ban tổ chức giải luôn khẳng định là nó đảm bảo an toàn bởi vì Ban tổ chức đã kiểm tra trước khi lễ hội diễn ra. “Toàn xã có 11 đơn vị xóm, chúng tôi đồng ý cho các xóm tự dựng khán đài và thu tiền để làm “quỹ”, ông Tứ cho biết. 

Mỗi khán đài chứa hàng trăm khán giả đủ mọi lứa tuổi, thành phần giới tính
Mỗi khán đài chứa hàng trăm khán giả đủ mọi lứa tuổi, thành phần giới tính

Không rõ sau khi cho các xóm tự dựng khán đài và thu tiền, Ban tổ chức có quy định số người được đứng trên mỗi khán đài và số tiền phải trả cho một chỗ đứng hay không nhưng những gì diễn ra thực tế khiến nhiều người không khỏi lo ngại về sự an toàn cho hàng nghìn người dân xem lễ hội chọi trâu năm nay.

Hoàng Lam