Đi từ Hà Nội về nhưng khai ở Hà Nam để "né" cách ly

Hoàng Lam

(Dân trí) - 6 công dân ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) từ Hà Nội về nhưng lại khai ở Hà Nam để "né" cách ly tập trung.

Ngày 11/8, ông Vũ Lê Hùng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết UBND xã đã có văn bản tham mưu UBND thị xã ra quyết định xử phạt hành chính 6 công dân vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Đi từ Hà Nội về nhưng khai ở Hà Nam để né cách ly - 1

Công an xã Quỳnh Vinh lấy lời khai của 1 trong 6 công dân về từ Hà Nội nhưng lại khai ở Hà Nam.

Ngày 9/8, 6 công dân của xã gồm Lê Thạc T. (SN 1984), Nguyễn Văn Th. (SN 1982), Trần Phúc H. (SN 1994), Hoàng Ngọc D. (SN 1976), Nguyễn Viết S. (SN 1967), Nguyễn Viết L. (SN 1995) về đến quê nhà. Theo thông tin khai báo y tế thì cả 6 người đều khẳng định đi từ tỉnh Hà Nam về.

"Quá trình tiếp nhận thông tin cho thấy 6 công dân này khai báo thông tin y tế gian dối. Công an xã đấu tranh thì những người này mới thừa nhận là đi từ xã Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Hiện tại TP Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, theo quy định các công dân này phải cách ly tập trung nên đã khai từ Hà Nam về để trốn tránh việc cách ly", ông Vũ Lê Hùng thông tin.

Ngay sau đó, 6 công dân kể trên đã được đưa đến điểm cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Quỳnh Vinh để thực hiện cách ly phòng, chống Covid-19.

Căn cứ vào mức độ vi phạm của những người này, UBND xã Quỳnh Vinh tham mưu UBND thị xã Hoàng Mai ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng.