1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Đi mò cua, phát hiện xác người chết từ lâu

(Dân trí) - Trong lúc đi mò cua ở một đầm lầy sau khu công nghiệp, hai người dân bất ngờ phát hiện xác người chết lâu ngày, được che đậy bởi nhánh cây tràm.

Vụ việc được phát hiện vào chiều 8/5 tại khu vực nuôi thủy sản thuộc KCN Mỹ Xuân A (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Lúc này, hai người dân địa phương đang đi mò cua thì phát hiện thi thể người đàn ông chết trong tư thế nằm sấp, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm và được che phủ bởi nhánh cây tràm.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định là anh Vy Văn Hiếu (30 tuổi, ngụ ấp Thị Vải, xã Mỹ Xuân). Anh Hiếu làm nghề xe ôm và thường đón khách tại khu vực ngã ba đường Mỹ Xuân - Hòa Bình và Quốc lộ 51.
 
Nạn nhân được xác định đã chết từ lâu với 3 nhát dao đâm ở mạn sườn và 2 bên ngực. Điện thoại, giấy đăng ký xe, tiền bạc trong túi anh Hiếu không còn. Chỉ còn CMND và giấy phép lái xe. Nhận định ban đầu có khả năng đây là vụ giết người, cướp tài sản.

Trước đó, lúc 16h ngày 28/4, tại địa bàn xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng xảy ra một vụ cướp tài sản mà nạn nhân là tài xế xe ôm. Ông Đinh Xuân Quỳnh (SN 1950, hành nghề xe ôm) đang chờ khách thì gặp Lê Minh Trường (24 tuổi, ngụ xã Mỹ Xuân) đến yêu cầu chở vào khu mỏ sét.

Khi đi qua khu vực vắng người, gã khách này đã dùng dao đâm ông Quỳnh để cướp xe máy, tài sản. Do vết thương quá nặng, ông Quỳnh đã tử vong sau đó. Hung thủ Lê Minh Trường cũng bị thương nặng do nạn nhân chống cự. Hiện hung thủ đang được điều trị, chờ ngày bình phục để phục vụ công tác điều tra.
 
Hung thủ Lê Minh Trường cũng bị thương nặng.
Hung thủ Lê Minh Trường cũng bị thương nặng.

Công Quang