1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nam:

Đi đón con, bị tàu hỏa đâm chết

(Dân trí) - Khoảng 17h chiều 3/10, trên đoạn đường sắt tại km 53 + 800 đoạn qua phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Một người phụ nữ đi xe đạp băng qua đường sắt bị tàu cán chết tại chỗ.

Theo một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào khoảng thời gian trên một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đi từ QL1A băng qua đoạn đường sắt sang đường Đinh Tiên Hoàng để đón con đi học về. Đúng vào thời điểm trên, đoàn tàu khách mang số hiệu SE5 đang chạy từ hướng Bắc vào Nam lao tới và đâm thẳng vào người phụ nữ.


Đi đón con, bị tàu hỏa đâm chết    - 1
Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, người phụ nữ bị tàu đâm, văng ra hơn 10m và chết tại chỗ. Chiếc xe đạp của nạn nhân bị bẹp nát, méo mó. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính và quê quán nạn nhân.

Đi đón con, bị tàu hỏa đâm chết    - 2
Chiếc xe đạp của nạn nhân bị văng xa 10 mét sau tai nạn


Đi đón con, bị tàu hỏa đâm chết    - 3
Đoạn đường bị ùn ứ, tắc nghẽn nghiêm trọng sau vụ tai nạn

Do vụ tai nạn xảy ra trên đường sắt giao nhau với Quốc lộ 1A nên tuyến đường bị ùn ứ. Rất đông công an thành phố Phủ Lý đã có mặt tại hiện trường để phân tỏa luồng giao thông và xử lý vụ tai nạn. Khoảng 18h cùng ngày tuyến đường mới lưu thông trở lại bình thường.

Được biết, đoạn đường này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn trên.

Hữu Chí - Duy Tuyên