1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Di dời trạm xe buýt trên đường Âu Cơ sau phản ánh mất an toàn

Ngọc Tân

(Dân trí) - Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội đã giảm số trạm xe buýt trên đường đê Âu Cơ từ 12 xuống còn 5 trạm sau những cảnh báo về nguy cơ mất an toàn.

Sau phản ánh của báo Dân trí về các trạm xe buýt không đảm bảo an toàn trên đường đê Âu Cơ, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội (Tramoc) đã điều chỉnh lại vị trí và giảm số lượng trạm dừng xe tại địa điểm này.

Cụ thể, hướng từ khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân, số trạm xe buýt giảm từ 6 xuống còn 2 trạm. Các trạm mới được di dời đến vị trí gần chợ hoa Quảng An và một điểm cách đó khoảng 1km, cả 2 điểm đều có vỉa hè đảm bảo an toàn cho hành khách.

Di dời trạm xe buýt trên đường Âu Cơ sau phản ánh mất an toàn - 1

Các trạm xe buýt trên đường đê Âu Cơ được di dời ra đoạn đường rộng, có vỉa hè và lối rẽ (Ảnh: Ngọc Tân).

Ở hướng ngược lại, số trạm cũng giảm từ 6 xuống còn 3, tái bố trí tại những vị trí đảm bảo an toàn. Cùng với đó, xe buýt sẽ rẽ vào đường Xuân Diệu do đường đê Âu Cơ chỉ cho xe chạy một chiều.

Các trạm dừng xe buýt mới được dời đến vị trí gần lối rẽ, hạn chế đến mức tối thiểu việc người dân phải đi bộ trên lòng đường để tiếp cận điểm dừng xe buýt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vũ Quý Kiên, Trưởng phòng Kỹ thuật hạ tầng (Tramoc), cho biết khi dự án hạ đê Âu Cơ được triển khai, Tramoc vẫn cố giữ các điểm dừng để thuận tiện cho hành khách.

Nhưng qua thời gian, nhận thấy nguy cơ mất an toàn, đơn vị buộc phải giảm bớt số điểm dừng từ 12 trạm xuống còn 5 trạm.

"Khi giảm số trạm xe buýt cũng khó tránh được ảnh hưởng đến việc tiếp cận của người dân. Có một đoạn dài gần 2km từ chợ hoa Quảng An đến khách sạn Thắng Lợi không tìm được vị trí an toàn để bố trí điểm dừng xe buýt", ông Kiên nói.

Di dời trạm xe buýt trên đường Âu Cơ sau phản ánh mất an toàn - 2

Trạm xe buýt trên đường đê Âu Cơ trước khi di dời (Ảnh: Ngọc Tân).

Hiện, các trạm xe buýt trên đường đê Âu Cơ được nhiều hãng xe buýt cùng khai thác như Transerco, Bảo Yến, VinBus... Đoạn đường có mật độ dân cư lớn và thường xuyên có du khách nước ngoài.

Trước đó, ngày 19/10, báo Dân trí đăng video phản ánh về các trạm xe buýt "nguy hiểm" trên đường đê Âu Cơ. Do đoạn đường bị rào chắn để thi công dự án hạ đê sông Hồng, hành khách buộc phải đi dưới lòng đường tấp nập xe cộ để tiếp cận trạm xe buýt. Tình trạng ùn tắc, khói bụi cũng diễn ra thường xuyên trên đoạn đường này.

Khách Tây trải nghiệm trạm xe buýt "nguy hiểm" nhất Hà Nội