1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Di dời khẩn cấp gần 200 hộ dân đi tránh lũ

Trung Thi

(Dân trí) - Trước tình hình mưa lớn kéo dài, lũ ở các sông lên nhanh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên tổ chức di dời khẩn cấp gần 200 hộ dân ở các khu vực trũng thấp đến nơi cao ráo để đảm bảo an toàn.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua, tại Phú Yên có mưa rất to. Nước lũ từ các sông suối dâng cao khiến giao thông ở một số địa phương ở tỉnh này bị chia cắt cục bộ.

Di dời khẩn cấp gần 200 hộ dân đi tránh lũ - 1

Nhiều tuyến đường ở Phú Yên bị chia cắt vì nước lũ dâng cao (Ảnh: Phạm Văn).

Tại huyện Đồng Xuân, tuyến giao thông DT647 đoạn từ cầu sắt La Hai đi sông Con, tuyến DT642 đoạn cầu cây Sung (xã Xuân Sơn Bắc) ngập sâu từ 1-1,5 m khiến việc đi lại bị chia cắt.

Trước tình hình này, lực lượng chức năng huyện Đồng Xuân đã tiến hành cắm biển cảnh báo, rào chắn, cắt cử lực lượng ứng trực 24/24 giờ không cho người dân qua lại.

Di dời khẩn cấp gần 200 hộ dân đi tránh lũ - 2

Người dân đưa gia súc lên khu vực cao để tránh lũ (Ảnh: Trung Thi).

Với việc mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, huyện Đồng Xuân đã tiến hành di dời khẩn cấp 182 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu ở các khu vực trũng thấp đến các khu vực cao, nhà văn hóa, trường học, đảm bảo an toàn.

Ông Phạm Trung Chánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân - cho biết: "Hiện nay, mưa vẫn chưa ngớt, nước sông Kỳ Lộ vẫn tiếp tục dâng cao. Ngoài 182 hộ dân đã di dời, huyện có phương án sẽ đưa khoảng 3.000 hộ dân đi tránh lũ nếu nước sông Kỳ Lộ đạt mức báo động III. Khi di dời người dân huyện luôn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm cư trú tạm".

Di dời khẩn cấp gần 200 hộ dân đi tránh lũ - 3

Người dân ở vùng trũng thấp được đưa lên nơi cao ráo ở huyện Đồng Xuân để tránh lũ (Ảnh: Phạm Văn).

Còn theo ông Đỗ Văn Cấp - Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, nước sông Bánh Lái đang dâng cao làm các cầu Bến Nhiễu (xã Hòa Mỹ Tây), cầu Bến Trâu (xã Hòa Mỹ Đông), cầu Bến Sách (xã Hòa Tân Tây) ngập sâu khoảng 1 m.

"Huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn 24/24 không cho người dân qua lại hai bên cầu đảm bảo an toàn về người. Bên cạnh đó, huyện đã vận động, di dời gần 700 gia súc của các hộ dân chăn thả trên bờ sông Ba đến nơi an toàn" - Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa cho hay.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, dự báo trong đêm 27 và ngày 28/10, tỉnh vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to. Các sông suối trên địa bàn sẽ xảy ra một đợt lũ ở mức báo động II, III. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng tại vùng trũng thấp thuộc các huyện Sông Hinh, Tây Hòa, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Cầu.