1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Di dời khẩn cấp 9 hộ dân trong vùng sạt lở nguy hiểm

(Dân trí) - Những hộ dân nằm chơ vơ bên vực sâu có nguy cơ sạt lở cao, nhất là trong mùa mưa bão. UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo địa phương và các ngành chức năng phải di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước ngày 15/9.

Di dời khẩn cấp 9 hộ dân trong vùng sạt lở nguy hiểm    - 1
Những ngôi nhà sàn nằm cheo leo bên vực sâu

Để giúp giao thông liên xã được thuận lợi, mới đây, con đường liên xã Tam Văn - Lâm Phú của huyện Lang Chánh Thanh Hóa) vừa được hoàn thành đã đem lại niềm vui cho hàng ngàn hộ dân nhiều xã trong huyện.

Trong quá trình làm đường, đơn vị thi công thuộc Ban quản lý dự án giao thông 1 Thanh Hoá đã phải bạt đi nhiều chân núi để mở rộng lòng đường. Một số hộ dân sống trên các triền đồi dọc con đường mới thi công trở nên chơ vơ hơn khi những ngọn đồi đã bị lấy đi một phần chân.

Trong đó, nguy hiểm nhất là 7 hộ dân thuộc bản Lọng, xã Tam Văn. Những ngôi nhà sàn nằm ở độ cao cả chục mét so với mặt đường và chỉ cách ta luy dựng đứng này khoảng một vài mét.

Di dời khẩn cấp 9 hộ dân trong vùng sạt lở nguy hiểm    - 2

Sau cơn bão số 3 vừa qua, nhiều đoạn núi trên tuyến đường này đã bị sạt lở. Cánh vị trí 7 ngôi nhà của các hộ dân bản Lọng không xa cũng đã xuất hiện một số điểm sạt lở. Chỉ cần một vài trận mưa lớn là những ngôi nhà này có thể đổ ụp xuống bất cứ lúc nào.

Tại bản Mè, xã Yên Khương cũng có hai ngôi nhà của người dân nằm cạnh tuyến đường vành đai biên giới đang thi công qua địa bàn xã và cũng chung tình cảnh như các hộ dân ở bản Lọng, xã Tam Văn.

UBND huyện Lang Chánh đã có công văn đề nghị đơn vị thi công con đường nhanh chóng hỗ trợ cho các hộ di dời. Ban Quản lý dự án Giao thông I Thanh Hoá cũng đã kê khai tài sản, hứa hỗ trợ để các hộ di chuyển đến nơi an toàn. Mùa mưa đã đến, các hộ vẫn đang từng ngày, từng giờ chờ hỗ trợ để di dời.

Di dời khẩn cấp 9 hộ dân trong vùng sạt lở nguy hiểm    - 3
Nguy cơ sạt lở luôn tiềm ẩn nhất là trong mùa mưa

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu huyện Lang Chánh, các ngành liên quan kiểm tra và báo cáo phương án về UBND tỉnh trước ngày 30/8. Sau khi làm việc tại Lang Chánh, các ngành chức năng đã quyết định hỗ trợ cho các hộ dân di dời đến nơi ở mới, an toàn hơn.

Ông Lê Minh Hành, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh cho biết: Huyện đã làm việc với xã Tam Văn và các hộ gia đình. Tất cả đã đồng ý phương án di dời. UBND xã đang đôn đốc, triển khai và tạo điều kiện cho dân di dời, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/9 theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Duy Tuyên