1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Thanh Hóa:

Di dời gần 30.000 con lợn khắc phục sự cố ô nhiễm

Thanh Tùng

(Dân trí) - Gần 30.000 con lợn đã được doanh nghiệp di dời, xuất bán ra khỏi trang trại sau sự cố ô nhiễm môi trường tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 1/8, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, cho biết Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri-Vina (trên địa bàn xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh) đã xuất bán, di dời gần 30.000 con lợn ra khỏi trang trại để khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường.

"Hôm qua (31/7), huyện thành lập đoàn kiểm tra, tại trang trại không còn nuôi lợn và không còn mùi hôi thối bốc vào khu dân cư", ông Tiến cho biết.

Cũng theo ông Tiến, hôm nay (1/8), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiến hành kiểm tra, chỉ đạo để công ty xử lý các bước khắc phục dứt điểm sự cố ô nhiễm môi trường tại trang trại lợn.

Di dời gần 30.000 con lợn khắc phục sự cố ô nhiễm - 1

Toàn cảnh trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó như Dân trí đã phản ánh, từ tháng 4 đến tháng 6, người dân xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh bức xúc vì mùi hôi thối phát ra từ trang trại lợn của Công ty Agri-Vina, nên đã tập trung phản đối hoạt động của trang trại.

Tiếp nhận thông tin, chiều 2/7, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp đi kiểm tra, giải quyết kiến nghị của người dân. Sau khi lắng nghe các ý kiến, ông Giang quyết định đình chỉ hoạt động của Công ty Agri-Vina từ ngày 30/7.

Ông Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với công ty và các ngành liên quan sớm xác định nguyên nhân, chỉ được cho doanh nghiệp hoạt động trở lại khi đảm bảo đủ điều kiện, quy định.

Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Agri-Vina được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2021, với tổng kinh phí hơn 260 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư, chăn nuôi lợn chất lượng cao, kết hợp trồng rừng sản xuất, trên diện tích khoảng 40ha.

Trang trại có quy mô gồm: nhà nuôi lợn thịt (32 nhà, diện tích hơn 44.000m2); nhà nuôi lợn con sau cai sữa (7 nhà, diện tích gần 8.000m2); quy mô rừng sản xuất (15ha); công suất trang trại 60.000 lợn thịt/năm. Trang trại hoàn thành và bắt đầu nuôi lợn từ đầu năm 2024 với số lượng 30.000 con.