Lào Cai:

Di dời an toàn quả bom 230kg nằm dưới lòng đường lên Sa Pa

(Dân trí) - Sáng ngày 1/4, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bát Xát đã phối hợp với Công ty xử lý bom mìn và vật liệu nổ 319 (Bộ Quốc phòng) xử lý và di dời thành công một quả bom nặng 500 cân Anh (tương đương 230kg) nằm sâu trong lòng đất, ở vị trí thi công đường ô tô mới lên khu du lịch Sa Pa.


Quả bom được phát hiện ở công trường chuẩn bị thi công đường ô tô mới lên Sa Pa ngày 1/4/2016. (Ảnh: báo Lào Cai)

Quả bom được phát hiện ở công trường chuẩn bị thi công đường ô tô mới lên Sa Pa ngày 1/4/2016. (Ảnh: báo Lào Cai)

Ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị kỹ thuật rà phá bom mìn công trường thi công đường ô tô mới lên khu du lịch Sa Pa (tỉnh lộ 155) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bát Xát đã phát hiện, bảo vệ hiện trường và tổ chức đào bới, di dời an toàn về vị trí tiêu hủy một quả bom lớn nằm sâu trong lòng đất ở khu vực chuẩn bị mở đường ô tô mới nối từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với khu du lịch Sa Pa, cách khu đông đúc dân cư không xa.

Lâu nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Bát Xát nói riêng, trước khi thi công các công trình xây dựng lớn hoặc công trình trọng điểm đều phải cho rà phá bom mìn vì địa bàn này trải qua 3 cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới, còn sót không ít bom mìn và vật nổ.

Đại diện Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn vật nổ 319 thông tin, quả bom được phát hiện, di dời an toàn khỏi công trường xây dựng đường mới ô tô lên Sa Pa ngày 1/4 là bom do Mỹ sản xuất thả xuống miền Bắc nước ta từ trong chiến tranh, có ký hiệu MK 82, chiều dài bom 1,5 m, đường kính là 27,5 cm, nặng 500 cân Anh (tương đương 230 kg). Bom chứa 93 kg thuốc nổ và có sức công phá khá lớn.

Trước đó, ngày 9/10/2015, lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sa Pa đã phát hiện và di dời an toàn, mang đi tiêu hủy một quả bom nặng 340 kg của Mỹ ném xuống địa bàn thời kỳ chiến tranh 1968 - 1972 nằm sâu trong lòng đất ở một công trình xây dựng gần khu vực Đài truyền thanh - truyền hình Sa Pa.

Phạm Ngọc Triển