Thanh Hóa:

Đi đánh cá, vợ tử vong trong lưới, chồng mất tích trên biển

(Dân trí) - Đã quá trưa mà không thấy vợ chồng chị Lệ vào bờ, bà con dân chài tổ chức tìm kiếm thì phát hiện thi thể chị Lệ mắc trong lưới còn người chồng vẫn đang mất tích.

Ông Lê Trọng Tấn, Trưởng Công an xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đôi vợ chồng bị chết và mất tích trong lúc đi đánh bắt hải sản trên biển. Nạn nhân bị mất tích là anh Trương Đình Hải (42 tuổi) và vợ là chị Lê Thị Lệ (40 tuổi, cùng ngụ tại thôn Liên Minh, xã Hoằng Trường) đã tử vong.

Theo Trưởng Công an xã Hoằng Trường, vào khoảng 3h ngày 27/11, vợ chồng anh Hải đi bè (kết bằng luồng và xốp) ra khu vực biển cách bờ khoảng 8 hải lý để đánh bắt cá khoai. Đến trưa cùng ngày, đoàn bè cùng đi đánh bắt vào bờ nhưng không thấy bè anh Hải vào.

Người thân và nhiều ngư dân cùng đoàn gọi qua bộ đàm và điện thoại nhưng đều không liên lạc được. Đoàn bè cùng thôn đã quay ra khu vực đánh bắt tìm kiếm thì phát hiện bè của anh Hải đang trôi dạt trên biển.

Người dân đã tổ chức tìm kiếm, đồng thời kéo lưới đã thả xuống biển lên thì các ngư dân phát hiện thi thể chị Lệ bị mắc trong lưới và đưa vào bờ chiều cùng ngày. Riêng tung tích anh Hải cho đến 19h hôm qua (27/11) vẫn chưa tìm thấy.

Bình Minh