Quảng Ngãi:

Đi đánh bắt cá, 3 học sinh lớp 1 chết đuối

(Dân trí) - Sáng ngày 13/7, UBND xã Ba Trang (huyện Ba Tơ) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ 3 anh em họ tử vong tại hồ chứa nước Liệt Sơn (giáp huyện Ba Tơ và Đức Phổ).

Trước đó, vào chiều ngày 11/7, ông Phạm Văn Say (ngụ xóm Gò Đăng, thôn Nước Đang, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ) dẫn theo con trai Phạm Văn Thương cùng 2 cháu ruột là Phạm Văn Mỹ và Phạm Văn Duy (cả 3 đều 7 tuổi, đang học lớp 1 trường Tiểu học Ba Trang) đến khu vực hồ chứa nước Liệt Sơn.

Vị trí 3 cháu nhỏ tắm và bị đuối nước giữa lòng hồ Liệt Sơn.

Vị trí 3 cháu nhỏ tắm và bị đuối nước giữa lòng hồ Liệt Sơn.

Trong lúc ông Say đang thả lưới bắt cá, 3 cháu nhỏ đi xuống lòng hồ tắm và bị đuối nước. Khi phát hiện, ông Say cùng người dân gần đó đến cứu vớt nhưng cháu Thương và Duy đã tử vong dưới lòng hồ. Còn cháu Mỹ được cứu vớt kịp thời, tuy nhiên cũng bị tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của 3 cháu nhỏ bị đuối nước trên rất khó khăn. Trong thời gian nghỉ hè, 3 cháu phụ giúp gia đình hái đót, bắt cá, ốc ở suối về cải thiện bữa ăn gia đình. Không may 3 cháu tử vong khi theo cha, chú đi đánh bắt cá.

Hồng Long
(duonghongvuong@dantri.com.vn)