Nam Định:

Đi bới rác phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong túi nilon

(Dân trí) - Vụ việc trên xảy ra vào chiều ngày 26/11, một người dân trong lúc đi bới rác tìm phế liệu ở khu vực gần chân cầu Đò Quan, thuộc địa bàn phương Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tá hỏa khi phát hiện thấy thi thể một bé trai sơ sinh tại bờ sông bọc trong túi nilon.

Khu vực nơi người dân phát hiện bé trai sơ sinh
Khu vực nơi người dân phát hiện bé trai sơ sinh

Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, người này đã hô hoán mọi người báo sự việc lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, phía Công an phường Ngô Quyền và cơ quan pháp y đã xuống hiện trường để làm rõ sự việc.

Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đứng lại xem. Một số người tỏ ra bức xúc trước việc thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngay gần sông và lên án gay gắt hành động nhẫn tâm của người đã bỏ rơi đứa bé.

Phía cơ quan chức năng cho biết, hiện nay vẫn chưa xác định được thân nhân của trẻ sơ sinh này, phía cơ quan chức năng đang hoàn thiện một số thủ tục để tiến hành mai táng cháu bé.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Minh Tuyến