Phú Yên:

Đi bắt chuột, một thiếu niên bị lũ cuốn

(Dân trí) - Tối 5/11, ông Lê Quang Phước, Trưởng Công an xã Hoà Xuân Đông, huyện Đông Hoà (Phú Yên) cho biết, do mưa lớn những ngày qua tại địa phương đã làm một người chết do lũ cuốn trôi.

Nạn nhân là em Lê Văn Nhất (16 tuổi, ở xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 4/11, trong lúc Nhất cùng nhóm bạn ra đồng bắt chuột thì không may bị nước lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Hơn chục hộ dân sống ở cảng cá phường 6 (TP Tuy Hòa, Phú Yên) bị triều cường uy hiếp (ảnh minh họa)
Hơn chục hộ dân sống ở cảng cá phường 6 (TP Tuy Hòa, Phú Yên) bị triều cường uy hiếp (ảnh minh họa)

Trong khi đó, dù từ tối ngày 4 đến chiều 5/11, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã giảm song lũ trên sông Kỳ Lộ thuộc địa phận huyện Đồng Xuân vẫn lên cao. Nước lũ lên nhanh, cầu La Hai cũ trên tuyến ĐT 641 nối huyện Tuy An bị ngập sau gần 1m, nước chảy xiết, người dân phải đi vòng lên tuyến đường trục dọc phía Tây Phú Yên.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, UBND huyện Đồng Xuân phải điều các lực lượng túc trực tại cầu, đồng thời cắm biển báo không cho người qua lại. Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại nên nhiều người bất chấp rủi ro băng qua dòng nước lũ để đến thị trấn hoặc đi xuống huyện Tuy An.

Riêng tại phía bắc cảng cá phường 6 (TP Tuy Hòa), triều cường vẫn uy hiếp hàng chục hộ dân tổ dân cư. Đến chiều 5/11, UBND TP Tuy Hòa vẫn huy động lực lượng, cùng nhiều phương tiện vận chuyển đá làm kè dài gần 300m, cao từ 2-3m để chắn sóng. Dự kiến việc gia cố kè sẽ hoàn thành vào ngày 6/11.

Trước đó, từ tối ngày 2 và cả ngày 3/11, triều cường xâm thực và gây sạt lở bờ biển TP Tuy Hòa với chiều dài khoảng 1,2km, xâm thực vào đất liền từ 150-300m, uy hiếp 11 hộ dân sống ở khu vực này.

Doãn Công