Dẹp tình trạng nhếch nhác ở chợ lớn nhất Nghệ An sau phản ánh của Dân trí

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Sau khi Báo điện tử Dân trí phản ánh tình trạng nhếch nhác, hoang tàn, Ban quản lý chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An đã ra quân xử lý, dọn dẹp các hàng quán không đúng nơi quy định...

Như Dân trí đã phản ánh, chợ Vinh - chợ lớn nhất Nghệ An hiện có hàng nghìn m2 bỏ trống, hệ thống cầu thang hư hỏng, nền nhà bong tróc, nhiều nơi trong đình lớn nhếch nhác, lãng phí.

Ban quản lý chợ Vinh cho biết, năm 2017, có một số doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư xây dựng trung tâm thương mại tại tầng 3 chợ Vinh với diện tích 1.000m2 để trưng bày, giới thiệu sản phẩm của nước này. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn, khu vực này dừng hoạt động. 

Cũng từ đó, tầng 3 chợ Vinh luôn trong tình trạng ẩm mốc, hôi thối, xuống cấp nghiêm trọng… Trong khi đó, tại tầng 1 và 2 của trung tâm chợ Vinh, dù hoạt động buôn bán diễn ra khá sầm uất. Tuy nhiên, cầu thang cuốn, thang máy tại đây không hoạt động suốt một thời gian dài, gây lãng phí. 

Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng Ban quản lý chợ Vinh - cho biết: "Sau khi báo điện tử Dân trí phản ánh, chúng tôi đã ra quân dọn dẹp lều tạm, ô, bạt, rác quảng cáo. Chúng tôi ghi nhận và chân thành cảm ơn những thông tin xác thực phản ánh về thực trạng này".

Một số hình ảnh trước và sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp tại chợ Vinh do phóng viên Dân trí ghi lại: 

Dẹp tình trạng nhếch nhác ở chợ lớn nhất Nghệ An sau phản ánh của Dân trí - 1

Sau khi Báo điện tử Dân trí phản ánh, Ban quản lý chợ Vinh đã ra quân xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm.

Dẹp tình trạng nhếch nhác ở chợ lớn nhất Nghệ An sau phản ánh của Dân trí - 2

Ngay trước cổng chính vào đình chợ Vinh mọc lên nhiều hàng quán án ngữ làm mất mỹ quan.

Dẹp tình trạng nhếch nhác ở chợ lớn nhất Nghệ An sau phản ánh của Dân trí - 3

Nay khu vực này đã được dọn dẹp.

Dẹp tình trạng nhếch nhác ở chợ lớn nhất Nghệ An sau phản ánh của Dân trí - 4

Rác quảng cáo đã được bóc gỡ.

Dẹp tình trạng nhếch nhác ở chợ lớn nhất Nghệ An sau phản ánh của Dân trí - 5

Tuy nhiên, khu vực tầng 3 của chợ vẫn trong tình trạng nhếch nhác.

Dẹp tình trạng nhếch nhác ở chợ lớn nhất Nghệ An sau phản ánh của Dân trí - 6

Một hộp thiết bị phòng cháy chữa cháy đã hư hỏng.

Dẹp tình trạng nhếch nhác ở chợ lớn nhất Nghệ An sau phản ánh của Dân trí - 7

Ngay trên nền hành lang tầng 3 vẫn ngổn ngang đủ thứ rác, trong đó đáng chú ý một số bình phòng cháy chữa cháy được đặt không đúng chỗ.

Dẹp tình trạng nhếch nhác ở chợ lớn nhất Nghệ An sau phản ánh của Dân trí - 8

Một đoạn dây lấy nước phục vụ cho phòng cháy chữa cháy được tháo rời, vứt ngổn ngang ngay trên hành lang tầng 3.

Dẹp tình trạng nhếch nhác ở chợ lớn nhất Nghệ An sau phản ánh của Dân trí - 9

Bên cạnh đó, ngay hành lang tầng 3 xuất hiện một vết nứt gãy được vá sơ sài bằng xi măng...

Dẹp tình trạng nhếch nhác ở chợ lớn nhất Nghệ An sau phản ánh của Dân trí - 10

... và vết nứt trên tường khá sâu, kéo dài cả chục mét.

Dẹp tình trạng nhếch nhác ở chợ lớn nhất Nghệ An sau phản ánh của Dân trí - 11

Khu vực nhà vệ sinh tầng 3 ngổn ngang, nhếch nhác, chưa được dọn dẹp.