1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đêm nay xuất hiện trận mưa sao băng lớn nhất trong năm

(Dân trí) - Theo các chuyên gia về thiên văn học, Geminids là trận mưa sao băng lớn nhất trong năm, thường kéo dài từ ngày 6/12-20/12. Nhưng thời điểm cực đại của trận mưa sao băng này là vào thời điểm từ 1h - 4h ngày 15/12.

Rạng sáng ngày 15/12, từ khoảng 1h - 4h sáng, những người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội quan sát trận mưa sao băng Geminids - trận mưa sao băng lớn và đáng chờ nhất trong năm. Cực điểm của trận mưa sao băng năm nay diễn ra vào khoảng 1h sáng ngày 15/12 (theo giờ Việt Nam), với tần suất cực điểm lên đến 100 - 120 vệt/giờ.

 

Đêm nay trận mưa sao băng Geminids lớn nhất trong năm sẽ xuất hiện (ảnh minh họa internet)
Đêm nay trận mưa sao băng Geminids lớn nhất trong năm sẽ xuất hiện (ảnh minh họa internet)

 

Anh Vũ Thế Hoàng – Phó chủ nhiệm Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội - cho biết: Tâm điểm của trận mưa sao băng là chòm Song Tử - Geminids. Chòm sao này mọc dần từ hướng đông vào khoảng 20h và lên cao dần khi đến gần sáng. Do vậy, thời điểm 2h sáng là có thể quan sát trận mưa sao băng rõ nhất.

Người dân khi quan sát mưa sao băng hãy nhìn về hướng Đông, đồng thời chọn những vị trí thoáng đãng không bị che khuất tầm nhìn; chọn nơi không có ánh đèn điện, tránh tòa nhà cao tầng.

“Ở miền Bắc đêm nay do gió mùa về nên cũng khó quan sát, nhưng nếu đêm nay mà người dân vẫn nhìn thấy những ông sao trên trời thì vẫn có khả năng quan sát được trận mưa sao băng này. Thời điểm cực đại của trận mưa sao băng Geminids theo giờ quốc tế là 1h sáng, nhưng người dân vẫn có thể quan sát từ 0h đêm nay cho đến 4h sáng mai.  Người dân có thể quan sát trận mưa sao băng này bằng mắt thường, không cần các công cụ hỗ trợ như ống nhòm, ông ngắm thiên văn…” – anh Hoàng.

Cũng theo anh Hoàng, nguồn gốc của sao băng Geminids là do các sao chổi trên hành trình của nó tiến lại gần Mặt Trời, nhiệt độ tăng làm vật chất của sao chổi bốc hơi và dưới áp suất của gió Mặt Trời, tạo nên các đuôi bụi, băng và khí. Các vật chất nhỏ gồm bụi và băng phát tán từ sao chổi vương vãi xung quanh quĩ đạo của nó. Khi Trái Đất trong quĩ đạo quay quanh Mặt Trời của mình đi vào vùng bụi này vào khoảng thời gian nào đó trong năm sẽ xuất hiện các trận mưa sao băng. Geminids bắt đầu xuất hiện từ giữa thế kỉ 19 kéo theo sự bí ẩn về nguồn gốc của nó, mãi cho đến năm 1983 bí ẩn này mới được NASA làm sáng tỏ khi tìm ra được vật thể 3200 Phaethon có lẽ chính là kẻ đã gây ra trận mưa sao băng nổi tiếng này.

Vật thể Phaethon có đường kính khoảng 5km, cấu tạo chủ yếu từ vật chất rắn và một ít băng đá, chính vì thế nó giống như là một tiểu hành tinh hơn là sao chổi. Các nhà khoa học tin rằng Phaethon chính là phần nhân của một sao chổi nào đó còn sót lại sau những cuộc hành trình của nó và bị gió Mặt Trời thổi hết lớp băng đá bên ngoài.

Nguyễn Dương