Đêm nay tuyết có thể rơi trên vùng núi cao Sa Pa

(Dân trí) - Đêm nay 9/1 và sáng sớm mai 10/1, trên các dãy núi cao từ 2.000m như đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa) và trên rừng già Ý Tý (Bát Xát, Lào Cai), nhiệt độ sẽ hạ thấp chỉ còn 1 - 2 độ C, có băng tuyết. Những vùng núi cao hơn khả năng sẽ có tuyết rơi.

               Tin và ảnh :

Du khách miền xuôi thích thú thưởng thức hiện tượng tuyết rơi ở Sa Pa hồi cuối năm 2013.

Thông tin trên do kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cung cấp. Theo ông Hải, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ đêm qua (8/1) và hôm nay (9/1), trên địa bàn tỉnh Lào Cai cùng các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiệt độ giảm xuống rất thấp và có mưa to. Xuất hiện rét hại, rét đậm.

Do thời tiết diễn biến bất thường nên Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo người dân địa phương chủ động tích cực phòng chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi.

Các hộ dân ở gần sông suối cần cảnh giác với các trận lũ ống, lũ quét từ thượng nguồn đột ngột đổ về sau mưa to, vì dự báo đợt này sẽ mưa lớn kéo dài trong 2 - 3 ngày.

Nghe tin chuẩn bị có băng tuyết và mưa tuyết ở vùng du lịch Sa Pa, nhiều du khách đã gọi điện đặt phòng nghỉ từ tối nay. 

Một số chủ khách sạn lớn ở Sa Pa nhận định, nếu xuất hiện băng tuyết, mưa tuyết như hồi đầu năm 2014, quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai lên Sa Pa sẽ luôn ách tắc do mật độ xe du lịch từ miền xuôi đổ lên rất đông.

Tình trạng thời tiết này khiến bà con nông dân lo lắng cho vật nuôi và cây trồng.

                   Phạm Ngọc Triển