1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Đề xuất thời điểm cưỡng chế thu hồi đất vàng 419 Lê Hồng Phong

Q.Huy

(Dân trí) - UBND quận 10 đề xuất UBND TPHCM thống nhất thời điểm bắt đầu cưỡng chế, di dời người, tài sản ra khỏi khu đất vàng 419 Lê Hồng Phong từ tháng 9 tới để chuẩn bị thực hiện dự án xây trường học.

UBND quận 10 vừa gửi văn bản tới UBND TPHCM về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất tại số 419 Lê Hồng Phong, quận 10, TPHCM. Khu đất này có tổng diện tích 10.936m2, từng được Nhà nước cho Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn (nay là Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn) thuê đất, nhưng đã hết thời hạn. Dự kiến khu đất sẽ được thu hồi lại để xây dựng dự án trường học.

Theo UBND quận 10, sau khi được chính quyền quận và Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TPHCM vận động, thuyết phục, Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất. Sở TN&MT TPHCM nhận định có đủ cơ sở để tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.

Đề xuất thời điểm cưỡng chế thu hồi đất vàng 419 Lê Hồng Phong - 1

Khu đất vàng có vị trí đắc địa tại 419 Lê Hồng Phong, quận 10, TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Khu đất tại 419 Lê Hồng Phong thuộc chỉ tiêu xây dựng mới trường THCS theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 10 nhiệm kỳ 2020-2025. Quận cũng đã đề xuất Sở Kế hoạch - Đầu tư đăng ký vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với số vốn 50 tỷ đồng cho dự án này.

UBND quận 10 xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần sớm thu hồi đất và bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố. Tuy nhiên, việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có khả năng ảnh hưởng đến tình hình an ninh - chính trị tại địa phương.

UBND quận 10 đề xuất UBND TPHCM thống nhất thời điểm bắt đầu cưỡng chế di dời người và tài sản ra khỏi khu đất 419 Lê Hồng Phong từ ngày 9/9. Sau khi Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tiếp nhận và quản lý khu đất, Sở TN&MT TPHCM cần hướng dẫn quận 10 quy trình và thủ tục tháo dỡ vật kiến trúc trên đất nếu phía người sử dụng đất không tự nguyện thực hiện.

Công an TPHCM cần chỉ đạo Công an quận 10 huy động lực lượng tham gia trong suốt quá trình cưỡng chế.

Hiện tại, khu đất 419 Lê Hồng Phong không có hoạt động sản xuất, Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn đặt trụ sở văn phòng ở tầng 2. Toàn bộ tầng trệt được phía công ty cho Nhà xe Thành Bưởi và một số đơn vị khác thuê làm nhà xe, kho hàng.

Năm 2021, UBND TPHCM đã ra quyết định số 1968 thu hồi 10.936,3m2 đất tại 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10.

Ngay lập tức, Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn khiếu nại, yêu cầu thu hồi và hủy bỏ quyết định số 1968, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục được thuê đất, thực hiện đầu tư xây dựng phù hợp quy hoạch hoặc có giải pháp hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Ngày 23/8/2023, Chủ tịch UBND TPHCM ban hành quyết định số 3557 giải quyết khiếu nại lần đầu, nội dung không công nhận khiếu nại của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn.

Không đồng ý với quyết định này, công ty tiếp tục gửi đơn khiếu nại lần hai lên Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Đến tháng 5 năm nay, Bộ TN&MT đã ra công văn nêu rõ, việc sử dụng đất tại khu đất 419 Lê Hồng Phong phải căn cứ theo quy định của pháp luật và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TPHCM.

Do đó, Bộ TN&MT công nhận và giữ nguyên quyết định số 3557/2023 của Chủ tịch UBND TPHCM về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn vì đúng quy định của pháp luật.

Bộ TN&MT yêu cầu Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn chấp hành quyết định của TPHCM về việc thu hồi 10.936,3m2 tại số 419 Lê Hồng Phong.