1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đề xuất đưa 8 dự án cao tốc vào diện "trọng điểm quốc gia"

Ngọc Tân
Đà nẵng

(Dân trí) - Các "mảnh ghép" cao tốc nối TPHCM với Đà Lạt, Hà Nội với Hà Giang, Huế với Đà Nẵng... được Bộ GTVT đề xuất đưa vào danh mục trọng điểm quốc gia.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa kiến nghị Thủ tướng bổ sung 8 dự án cao tốc vào danh mục các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

8 dự án này gồm cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Hòa Liên - Túy Loan, Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, TPHCM - Chơn Thành, Mỹ An - Cao Lãnh và Cao Lãnh - An Hữu.

Đề xuất đưa 8 dự án cao tốc vào diện trọng điểm quốc gia - 1

Hướng tuyến từ TPHCM đi Đà Lạt thông qua trục cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương.

Chủ tịch UBND các địa phương có dự án đi qua gồm Đà Nẵng, Hà Giang, Lâm Đồng, Đồng Tháp cũng được đề nghị tham gia ban chỉ đạo.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang dài 104,5 km, giúp mở ra mạch đường cao tốc kết nối từ Hà Giang về Hà Nội thông qua trục đường Tuyên Quang - Phú Thọ và Nội Bài - Lào Cai).

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (dài 12km) là đoạn cao tốc nằm trên trục Bắc - Nam, thuộc dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan nối Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Trước đó, đoạn La Sơn - Hòa Liên đã thông xe vào 16/4/2022.

Các đoạn cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương thuộc trục cao tốc kết nối TPHCM với Lâm Đồng và thành phố du lịch Đà Lạt.

Cao tốc TPHCM - Chơn Thành dài 60,4km, điểm đầu xuất phát từ vành đai 3 TPHCM, đi qua tỉnh Bình Dương kết nối đến Bình Phước. 

Cao tốc An Hữu - Cao Lãnh là dự án trục ngang kết nối Đồng Tháp với Tiền Giang tại vị trí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Trong khi đó, tuyến Mỹ An - Cao Lãnh nằm trong địa phận Đồng Tháp, kết nối 2 đô thị của tỉnh. 

Trước đó, Thủ tướng xác định các dự án/nhóm dự án thuộc danh mục dự án quan trọng quốc gia gồm đường Hồ Chí Minh; nhóm các dự án cao tốc; Vành đai 4 Vùng Thủ đô; Vành đai 3 TP.HCM; Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; các tuyến metro tại Hà Nội và TPHCM; sân bay Long Thành.

Chính phủ đã thành lập riêng một Ban chỉ đạo quốc gia với Thủ tướng là trưởng ban, lãnh đạo bộ ngành, địa phương là ủy viên để trực tiếp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ của các dự án này.