Vụ Tiên Lãng:
Đề nghị xem xét trách nhiệm Giám đốc CA Hải Phòng vụ cưỡng chế đầm tôm
(Dân trí) - "Cá nhân từng lãnh đạo Công an Hải Phòng phải rút kinh nghiệm sâu sắc vì đã không lường hết sự yếu kém của cơ sở nên không chọn được phương án tốt nhất để xử lý vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng" - Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang nói.
Đây là một kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trong kỳ họp thứ 5 (tháng 6/2013) được chuyển cho Bộ Công an xem xét giải quyết. Tập hợp kết quả giải quyết kiến nghị có câu trả lời của Bộ Công an về vấn đề này.
Cụ thể, cử tri Thanh Hóa đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an xem xét trách nhiệm của Giám đốc Công an TP Hải Phòng trong vụ cưỡng chế thu hồi đất ở đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng, dẫn đến vụ nổ súng chống cự - một vụ án nghiêm trọng làm nóng dư luận cả nước khi đó.
“Qua kiểm điểm đã xác định trách nhiệm chính thuộc về lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng, mà trực tiếp là ông Lê Văn Mải - Trưởng Công an huyện. Vì vậy, ông Lê Văn Mải đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và điều động công tác ở đơn vị khác” - văn bản trả lời của Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ.
Về phần trách nhiệm của lãnh đạo công an TP Hải Phòng, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết, tập thể và cá nhân lãnh đạo công an thành phố đã kiểm điểm nghiêm túc trước Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Tại các hội nghị kiểm điểm đều thống nhất đánh giá: Giám đốc và các phó giám đốc Công an thành phố đã thực hiện đúng chức trách, khẩn trương, kiên quyết và có nhiều cố gắng cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng khắc phục hậu quả xảy ra.
Được biết, trong đợt thăng cấp bậc hàm Tướng cho lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương đợt I năm nay (tháng 7/2013), Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca được Thủ tướng quyết định thăng từ cấp bậc Đại tá lên Thiếu tướng. Cùng với ông Ca, GĐ Công an TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng được thăng cấp từ Đại tá lên Thiếu tướng.
P.Thảo