1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT và Giám đốc lừa đảo hơn 15 tỷ đồng

(Dân trí) - Công an TP Hà Nội vừa kết thúc điều tra đồng thời chuyển hồ sơ vụ án Chu Thế Tâm cùng đồng bọn lừa đảo 15,3 tỷ đồng đến VKSND Hà Nội đề nghị truy tố các đối tượng liên quan.

Chu Thế Tâm (SN 1971) và Nguyễn Thị Nhâm (SN 1979), nguyên là Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty cổ phần Phong Phú bị đề nghị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

CQĐT nhận định, Chu Thế Tâm và Nguyễn Thị Nhâm khi làm thủ tục xin làm dự án tại tỉnh Hà Tây đã nâng “khống” về khả năng tài chính của công ty Cổ phần Phong Phú để “mời” các doanh nghiệp khác góp vốn rồi chiếm đoạt. Qua điều tra CQĐT đã phát hiện 2 bị can này đã chiếm đoạt 8 tỷ đồng của Công ty TNHH đầu tư và phát triển kinh tế Hoà Việt, Tổng công ty Xây dựng sông Hồng.

Cũng theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, bị lừa hơn 7,3 tỷ đồng là chuyên viên Bộ Nội vụ nhưng vẫn làm Phó Giám đốc công ty TNHH công nghiệp và thương mại Hoàng Nguyên. Trong thời gian làm phó Giám đốc, bà Loan đã cầm một số tiền lớn chi tiêu vào dự án của Tâm và Nhâm với tổng số 210.000 USD và 8,584 tỉ đồng.

Đức Phương