1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ bán độ tại SEA Games 23

Ngay sau khi phát lệnh truy nã toàn quốc đối với "trùm độ" Lý Quốc Kỳ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã chính thức kết thúc điều tra vụ án "đánh bạc và tổ chức đánh bạc" của một số cầu thủ U23 Việt Nam xảy ra tại SEA Games 23, đề nghị truy tố 8 bị can.

Đó là các bị can: Lê Quốc Vượng, Huỳnh Quốc Anh, Lê Bật Hiếu, Phạm Văn Quyến, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm, Châu Lê Phước Vĩnh, Trương Tấn Hải về các tội "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".

 

Đối với "trùm độ" Lý Quốc Kỳ, hai bị can Lê Quốc Vượng và Trương Tấn Hải đã khai rõ hành vi tổ chức cá độ của đối tượng này. Tuy nhiên do Kỳ đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã nhưng chưa bắt được, nên cơ quan này quyết định tách ra điều tra xử lý sau.

 

Theo bản kết luận điều tra thì Lý Quốc Kỳ - sinh ngày 22/12/1970, thường trú tại 114/1 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM - có mối quan hệ thân thiết với Trương Tấn Hải (cựu tuyển thủ quốc gia và CLB Cảng Sài Gòn). Khi đội tuyển đi dự SEA Games 23, Kỳ đã bàn, thống nhất với Hải kế hoạch tổ chức cá độ.

 

Trước khi đội tuyển bước vào thi đấu với đội Myanmar, Hải và Kỳ đã chỉ đạo Quốc Vượng lôi kéo đồng đội tham gia độ và đá với mục tiêu đội Việt Nam chỉ thắng 1-0. Nếu được, Vượng sẽ được thưởng 500 triệu đồng.

 

Ngay sau khi thắng trận, Kỳ đã giao cho Hải 500 triệu đồng để thanh toán với Quốc Vượng. Số tiền này được Vượng yêu cầu chuyển cho Phan Thị Cẩm Lai - bạn cùng quê Nghệ An - hiện đang làm tiếp viên hàng không. Sau trận độ thành công này, Kỳ và Hải tiếp tục chỉ đạo Vượng để đánh các trận sau, nhưng vì nhiều lý do, Quốc Vượng không lôi kéo được đồng đội tham gia.

 

Kết thúc SEA Games 23 về Việt Nam, Vượng đã gặp Cẩm Lai để nhận 500 triệu đồng thắng độ. Số tiền này, Vượng nhờ Cẩm Lai cầm giúp 5.000 USD và 10 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã triệu tập Cẩm Lai và làm rõ được cô tiếp viên chỉ cầm hộ tiền cho Vượng, không biết đó là tiền cá độ. Ngay sau khi bị triệu tập, Cẩm Lai đã nộp lại đủ 5.000 USD và 10 triệu đồng cho Cơ quan điều tra, nên cơ quan này quyết định không xem xét trách nhiệm của Cẩm Lai.

 

Số tiền 500 triệu này, Quốc Vượng chỉ đưa cho mỗi cầu thủ tham gia phi vụ dàn xếp tỉ số 20 triệu đồng, còn lại Quốc Vượng ăn chặn hết và đem chia nhỏ khoản tiền gửi đi các nơi, nhằm tránh những nghi ngờ của bạn bè và gia đình.

 

Cho đến nay, Cơ quan điều tra đã thu hồi đầy đủ 500 triệu đồng tiền thắng độ của Quốc Vượng.

 

Theo L.Sơn

Lao Động