Đề nghị tiêu hủy toàn bộ gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần

(Dân trí) - Không chấp nhận phương án tiếp tục đưa số heo đã bị tiêm thuốc ra thị trường, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đề xuất thành phố tiêu hủy. Đây được xem là giải pháp quyết liệt nhằm xử lý triệt để tình trạng cố tình đầu độc người tiêu dùng đã và đang tồn tại.

Ngày 1/10, đại diện Ban quản lý An toàn thực phẩm TPHCM cho hay, đơn vị này đã đề xuất UBND thành phố có phương án kịp thời ngăn chặn toàn bộ lô hàng 3.750 con heo bị chích thuốc an thần trước khi giết mổ tại lò mổ Xuyên Á, huyện Củ Chi.

Đề nghị này hoàn toàn trái ngược với phương án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra trong cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí ngày 30/9.


Phương án của ngành Nông nghiệp là chờ thời gian heo đào thải thuốc an thần để tiếp tục giết thịt

Phương án của ngành Nông nghiệp là chờ thời gian heo đào thải thuốc an thần để tiếp tục giết thịt

Như nội dung Dân trí đã thông tin, khi đề cập đến phương án xử lý đối với số heo đã bị tiêm thuốc an thần, ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, những đối tượng sai phạm sẽ bị xử phạt hành chính với số tiền từ 30 đến 35 triệu đồng.

Hiện chưa có quy định về việc cấm lưu thông hoặc tiêu hủy đối với heo có chứa chất Acepromazine. Toàn bộ số heo sai phạm đang được quản lý chặt chẽ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm lại nếu kết quả âm tính với loại chất trên thì số heo đang bị tạm ngưng lưu thông sẽ được cấp phép giết mổ để cung ứng ra thị trường.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khẳng định, nếu con người sử dụng thường xuyên thịt heo có chứa chất Acepromazine sẽ gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiêu hóa, hội chứng thận hư, bệnh thần kinh, đảng trí, trầm uất, run chân tay...

Hậu quả đối với sức khỏe người sử dụng đã được chứng minh nhưng hình thức xử lý đối với hành vi sai phạm còn “mềm mỏng” mức cao nhất chỉ có 35 triệu đồng là không đủ sức răn đe nhưng đây là những quy định của pháp luật nên không thể làm khác được.

Không đồng tình với các phương án xử lý đối với số heo bị cố ý tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ, ngày 1/10 đại diện Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố cho biết đơn vị này đã đề xuất, tham mưu UBND thành phố và Ban chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm thành phố những nội dung liên quan đến vụ bê bối tiêm thuốc an thần đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực chăn nuôi, kinh doanh mặt hàng heo thịt.

Tiêu hủy heo bị tiêm thuốc an thần là giải pháp triệt để được Ban Quản lý An toàn Thực phẩn đề xuất
Tiêu hủy heo bị tiêm thuốc an thần là giải pháp triệt để được Ban Quản lý An toàn Thực phẩn đề xuất

Theo đó, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm đề xuất thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô heo bị tiêm thuốc an thần, không tiếp tục nuôi nhốt chờ thời gian cho heo đào thải hết thuốc để giết thịt. Toàn bộ chi phí tiêu hủy sẽ do những đối tượng tiêm thực hiện hành vi tiêm thuốc an thần cho heo phải chi trả.

Đây là giải pháp mang tính triệt để nhất nhằm xử lý tận gốc những trò gian thương như sử dụng chất tạo nạc, chất kích thích, sabutamol, thuốc an thần cho heo đã và đang được những đối tượng có liên quan sử dụng. Phương án của Ban An toàn Thực phẩm hướng tới đảm bảo chất lượng thực phẩm từ sản xuất đến bàn ăn, bảo vệ sức khỏe cho người dân đồng thời bảo vệ nâng cao uy tín cho thị trường thịt heo trong nước.

Ngoài ra, Ban Quản lý An toàn thực phẩm cũng đề nghị UBND thành phố và các ban ngành liên quan có phương án xử lý đối với cơ sở giết mổ Xuyên Á, nơi để xảy ra tình trạng heo bị tiêm thuốc an thần đồng loạt bằng hình thức tạm ngưng hoạt động phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Bên cạnh đó, khi cơ sở hoạt động trở lại thì phải cải tổ tương xứng với một cơ sở giết mổ tập trung hiện đại, không thể để một lò mổ lớn nhất thành phố hoạt động bê bối, dung dưỡng cho hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến sức khỏe cả cộng đồng.

Vân Sơn