Đề nghị kỷ luật 2 công an đánh nhân viên soát vé

(Dân trí) - Hai cán bộ công an ở Hà Tĩnh tham gia trong vụ “đánh hội đồng” nhân viên soát vé Trạm thu phí cầu Gianh đêm 11/10 đã bị đề nghị mức kỷ luật khiển trách và kiểm điểm trước cơ quan.

Trong cuộc họp cơ quan mới đây của Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cơ quan này đã đề nghị mức kỷ luật đối với Phạm Văn Huân (Đội cảnh sát kinh tế) và Kiều Viết Thành (Trạm công an Vũng Áng) lần lượt các mức khiển trách và kiểm điểm trước cơ quan.

Mặc dù vụ việc đang được Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) điều tra mở rộng để làm rõ, Công an huyện Kỳ Anh đã gửi hồ sơ đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh xử mức kỷ luật nói trên.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 11/10, một nhóm gồm 6 người trong đó có 2 cán bộ công an nói trên, đi qua Trạm thu phí cầu Gianh và đưa nhầm cho nhân viên soát vé Huỳnh Trung Kiên phần cuống vé.

Anh Kiên yêu cầu những người ngồi trên xe giao đúng phần vé, hai bên phát sinh lời qua tiếng lại và nhóm người này đã đánh anh Kiên phải nhập viện. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân quanh vùng bức xúc tập trung can ngăn, bênh vực anh Kiên.

Hồng Kỹ