1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đề nghị Công an Ninh Bình làm rõ vụ nhà báo bị đe dọa, sỉ nhục

(Dân trí) - Trước sự việc trong quá trình làm việc, nhà báo Quốc Cường bị chủ doanh nghiệp đe dọa, Chi hội nhà báo Báo điện tử Dân trí và Báo Khuyến học & Dân trí đã có công văn gửi Hội Nhà báo Việt Nam và Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các cơ quan này điều tra làm rõ sự việc.

Bên lề cuộc gặp mặt nhân dịp kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã trả lời phóng viên xung quanh vụ việc nhà báo Phạm Quốc Cường (Báo điện tử Dân trí) bị doanh nghiệp dọa hành hung.

Trước đó, nhà báo Phạm Quốc Cường gọi điện thoại đặt lịch phỏng vấn GĐ Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung để làm rõ thông tin cầu dân sinh cho bà con miền núi do doanh nghiệp này xây dựng có dấu hiệu kém chất lượng. Tuy nhiên, khi chưa kịp trình bày thì nhà báo này bị vị giám đốc buông nhiều lời lẽ lăng mạ, đe dọa.

Một cầu treo có dấu hiệu xuống cấp tại huyện Chợ Mới (Bắc Kạn)
Một cầu treo có dấu hiệu xuống cấp tại huyện Chợ Mới (Bắc Kạn)

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng khẳng định: "Hành vi như vậy của doanh nghiệp là đáng lên án, cần phải bị xử lý theo quy định pháp luật. Quan điểm của Bộ là các cơ quan đương nhiên phải bảo vệ các nhà báo".

Văn bản của Chi hội nhà báo Báo điện tử Dân trí gửi đến Chủ tịch hội nhà báo Việt Nam
Văn bản của Chi hội nhà báo Báo điện tử Dân trí gửi đến Chủ tịch hội nhà báo Việt Nam

Người đứng đầu ngành GTVT cho biết đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ ngay lập tức thanh tra đối với các công trình xây cầu tại Bắc Kạn do Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung đảm nhiệm. "Chính tôi gọi điện thoại cho nhà báo Quốc Cường khẳng định không phải lo sợ chuyện dọa dẫm" - ông Thăng nói.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Thăng cũng đã dành nhiều thời gian nói về vụ việc 2 phóng viên báo Giao thông bị hành hung mới đây. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra xử lý theo pháp luật.

Bộ trưởng Thăng đã nhấn mạnh: “Nghề báo thực sự là nghề quá nhiều áp lực và nguy hiểm”.

Cũng trao đổi nhanh tại cuộc gặp mặt báo chí, ông Nguyễn Văn Huyện (Tổng Cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam) cho biết, sau khi nhận phản ánh, ông đã trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Tăng Cường (GĐ Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung).

Ông giám đốc này đã giải thích ngày xảy ra sự việc, do đang ốm đau dẫn đến bực bội. Tuy nhiên, ông Huyện khẳng định: "Thái độ của doanh nghiệp như vậy là không thể chấp nhân được. Ông Cường nói rằng xin rút kinh nghiệm".

Liên quan đến thông tin cầu bị lún, ông Huyện cho biết, về nguyên tắc, công trình này được bảo hành 3 năm. "Tổng cục Đường bộ đã cho kiểm tra ngay. Đến nay đã khắc phục xong", ông Tổng cục trưởng khẳng định. Ông Nguyễn Văn Huyện cũng cho hay, nếu cơ quan báo đài cần tìm hiểu thêm về chất lượng các cây cầu nói trên, Tổng cục sẽ có văn bản và thông tin đầy đủ.

Cũng liên quan đến vụ việc lăng mạ nhà báo, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ nhấn mạnh: "Doanh nghiệp cần ý thức phối hợp với báo chí trong việc đưa thông tin". Theo ông Thọ, đây là doanh nghiệp bên ngoài nhưng thực hiện dự án của ngành giao thông phục vụ người dân. Tổng cục Đường bộ là đơn vị trực tiếp quản lý dự án, vẫn cần nhắc nhở về thái độ, yêu cầu họ không được có những hành vi như thế.

Như đã đưa tin, mới đây, Chi hội nhà báo Báo điện tử Dân trí và Báo Khuyến học & Dân trí vừa có công văn gửi Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị làm rõ vụ việc phóng viên bị lăng mạ và đe dọa. Công văn đã gửi đích danh Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Theo Công văn, vừa qua, người dân phản ánh về việc một số cây cầu dân sinh (xây dựng theo chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải) ở huyện chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng. Báo điện tử Dân trí cử phóng viên Phạm Quốc Cường cùng phóng viên Trịnh Văn Trọng về huyện Chợ Mới thu thập tư liệu điều tra. Đây là các công trình do xí nghiệp cơ khí Quang Trung (trụ sở tại Ninh Bình) thi công.

Văn bản của Chi hội nhà báo Báo điện tử Dân trí gửi đến Chủ tịch hội nhà báo Việt Nam

Theo báo cáo của PV Phạm Quốc Cường, quá trình tác nghiệp tại hiện trường, PV đã thực hiện đúng quy định của Luật Báo chí cũng như pháp luật liên quan. Toàn bộ chứng cứ về hiện trạng cây cầu và các ý kiến phát biểu của người dân, cơ quan chức năng địa phương đều được ghi âm, ghi hình đầy đủ.

Để đảm bảo thông tin đa chiều, sáng 3/6, PV Phạm Quốc Cường đã chủ động gọi điện thoại liên lạc với ông Nguyễn Tăng Cường (GĐ Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung) để đặt lịch phỏng vấn. Tuy nhiên ông Nguyễn Tăng Cường đã dùng lời lẽ tục tĩu, thiếu văn hóa lăng mạ nhà báo.

Ông giám đốc này đã dùng các lời lẽ đe dọa như "tát vào mặt", "vả gãy răng". Theo Chi hội nhà báo Báo điện tử Dân trí và Báo Khuyến học & Dân trí, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng nhân phẩm, tính mạng của nhà báo, vi phạm Luật Báo chí.

Theo đó, cơ quan này đề nghị GĐ Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm hành vi lăng mạ, đe dọa nhà báo đối với ông Nguyễn Tăng Cường. Điều này cũng là "để bảo vệ uy tính, danh dự nhà báo nói chung", công văn viết.

Trọng Trinh - C.Kiên