Đề nghị Công an Hà Nội xác minh xe biển xanh đi vào làn buýt nhanh

(Dân trí) - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin về chiếc xe ô tô mang biển xanh đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh.

Hình ảnh chiếc xe biển xanh đi vào làn xe buýt nhanh. (Ảnh cắt từ clip)
Hình ảnh chiếc xe biển xanh đi vào làn xe buýt nhanh. (Ảnh cắt từ clip)

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video clip có nội dung xe ô tô biển xanh mang BKS 29A-016.46 chạy với tốc độ cao trên làn đường ưu tiên dành riêng cho xe buýt nhanh BRT.

“Về vấn đề này, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin lái xe, có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật và kế hoạch của Công an thành phố” - văn bản của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nêu rõ.

Ghi nhận của PV Dân trí, từ khi xe buýt nhanh đi vào hoạt động, dù lực lượng chức năng bố trí làn đường riêng, thậm chí lắp dải phân cách cứng, nhiều phương tiện vẫn “lạc” vào làn đường dành riêng này. Không chỉ giờ cao điểm, nhiều khi đường thông thoáng, ô tô, xe máy vẫn vô tư đi vào làn buýt nhanh, trong đó có cả xe biển xanh, biển đỏ.

Về vấn đề giao thông Thủ đô Hà Nội, trong đó có "hạng mục" xe buýt nhanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi cuối tháng 1 vừa qua đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định về làn đường đối với tuyến xe buýt nhanh; có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm gây cản trở hoạt động của xe buýt nhanh.

Tiến Nguyên