Bình Định:

Đề nghị cho 31 tàu cá Bình Định tránh bão tại Philippines và Indonesia

(Dân trí) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, ngành chức năng tỉnh Bình Định đề xuất Bộ Ngoại giao liên hệ các nước Philippines và Indonesia cho phép 31 tàu cá của ngư dân đánh bắt ngoài khơi vào tránh trú.

Tàu cá ngư dân Bình Định neo đậu ở cảng Tam Quan (huyện Hoài Nhơn) tránh bão số 9
Tàu cá ngư dân Bình Định neo đậu ở cảng Tam Quan (huyện Hoài Nhơn) tránh bão số 9

Chiều 27/11, tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vừa gửi văn bản đề xuất Cục Lãnh hải (Bộ Ngoại giao) thông báo, đề nghị các nước Philippines và Indonesia cho phép 31 tàu cá ngư dân Bình Định vào tránh bão số 9.

Được biết, 31 tàu cá với hơn 180 ngư dân hành nghề câu cá ngừ đại dương và lưới vây chủ yếu ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa. Tuy nhiên, do đường di chuyển về quê xa lại chưa kết thúc chuyến biển nên cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đề xuất Bộ Ngoại giao thông báo với các nước lân cận tạo điều kiện cho bà con vào trú tránh bão số 9 tiện lợi, an toàn.

Hiện nay, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố ven biển phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 9 để tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động di chuyển ra khỏi vùng biển nguy hiểm hoặc không đi vào khu vực ảnh hưởng của bão.


17 ngư dân Bình Định do thời tiết xấu bị lạc vào lãnh hải Philipines được chính phủ nước bạn trao trả tự do hồi đầu tháng 11/2016

17 ngư dân Bình Định do thời tiết xấu bị lạc vào lãnh hải Philipines được chính phủ nước bạn trao trả tự do hồi đầu tháng 11/2016

Trước đó, hồi đầu tháng 11 vừa qua, 3 tàu cá với 17 ngư dân tỉnh Bình Định bị lạc vào vùng biển Philipines do ảnh hưởng thời tiết xấu đã được chính phủ nước này trả tự do. Đích thân tổng thống Philipines ông Rodrigo Duterte đã đến tận bến cảng tiễn chân 17 ngư dân Việt Nam về nước.

Doãn Công