1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ án Trịnh Nguyên Thủy:

Đề nghị 9 án tử hình, 13 chung thân cho các “trùm” ma túy

(Dân trí) - Bước vào phần tranh luận, hôm qua 24/1, đại diện VKS đã đọc bản luận tội, đề nghị mức án tử hình dành cho 9 bị cáo, tù chung thân dành cho 13 bị cáo trong số 31 người bị đưa ra xét xử. Phần tranh tụng cũng diễn ra khá chóng vánh.

Trong nhóm 3 bị cáo bị truy tố với hành vi sản xuất trái phép chất ma túy (Đ193-BLHS), 2 bị cáo Trịnh Nguyên Thủy, Đặng Văn Ấu đã bị đề nghị mức án cao nhất. Thủy bị cáo buộc tham gia sản xuất heroin 2 lần, lần đầu ở nhà Nghiêm Đình Bồng tại Yên Phong, Bắc Ninh; lần sau tại chính nhà mình ở Láng Hạ, Hà Nội với số lượng lên tới 44 kg. Ấu thì được xác định, tham gia trong lần thứ 2, chế “cơm đen” thành “hàng trắng” tại nhà Thủy.

 

7 bị cáo khác bị đề nghị mức án tử hình thuộc nhóm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm: Lê Văn Tình, Vũ Hồng Điệp, Lầu A Xếnh, Ngô Trung Hiếu, Phạm Xuân Thơ, Nguyễn Xuân Thành, Phạm Khắc Hùng. Trong đó, Tình, Điệp, Thành được xác định là chủ mưu, cầm đầu các nhóm đối tượng mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn từ Lào mang về Mộc Châu rồi đem đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc. 

 

VKS đã cáo buộc nhóm này đã mua bán, vận chuyển hơn 600 bánh heroin (tương đương 216kg) và gần 200kg thuốc phiện.

 

13 án tù chung thân được đề nghị dành cho các bị cáo: Nghiêm Đình Bồng, Nguyễn Thị Hồng, Tráng A Lau, Vũ Văn Hải, Lê Văn Cường, Vũ Thị Huệ, Lê Thế Huấn, Nguyễn Văn Huynh, Nguyễn Văn Được, Ngô Thanh Soái, Tráng A Sếnh, Trần Văn Lý.

 

Chỉ có bị cáo duy nhất bị truy tố với tội danh che giấu tội phạm, Lê Thị Thắm (giấu tội cho chồng là bị cáo Đào Ngọc Tân) là được đề nghị mức án 17 - 18 tháng tù, cho hưởng án treo. 

 

Ngoài hình phạt chính, các bị cáo còn bị đề nghị hình phạt bổ sung là phạt tiền, thấp nhất là 5 triệu đồng, cao nhất là 500 triệu đồng.

 

Được biết, phần tranh luận tại tòa diễn ra khá đơn giản, chóng vánh. Hầu hết các luật sư bào chữa cho các bị cáo chỉ bám vào một số tình tiết để đề nghị giảm nhẹ một phần hình phạt cho thân chủ. Không có ý kiến đối lập lớn giữa luật sư và đại diện VKS.

 

Dự kiến, phiên tòa sẽ kết thúc vào ngày 31/1 tới.

 

Phương Thảo