1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

ĐBSCL cũng lao đao vì mưa bão, triều cường

Huỳnh Hải Xuân Lương

(Dân trí) - Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa bão lớn kéo dài và triều cường dâng cao, đời sống cùng việc sản xuất lúa của người dân ở Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu bị thiệt hại rất nặng nề.

Tại tỉnh Bạc Liêu, những ngày qua mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất lúa của người dân. Bên cạnh đó, nhiều diện tích lúa thu đông mới xuống giống cũng bị thiệt hại nhiều ngàn ha.

Qua thống kê, toàn tỉnh có gần 14.000 ha bị ngập úng hoặc đổ sập trong nước; nhiều diện tích lúa đã nẩy mầm ở các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long, TP Bạc Liêu.

ĐBSCL cũng lao đao vì mưa bão, triều cường - 1

Ruộng lúa của dân ở Bạc Liêu bị ngã đổ do ảnh hưởng mưa bão.

Ghi nhận của PV Dân trí, trong chiều tối 19/10, triều cường dâng cao khiến cho nhiều đoạn tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu bị ngập sâu, giao thông hỗn loạn.

Tại địa bàn qua xã Tân Thạnh (thị xã Giá Rai), triều cường dâng rất cao, ngập nửa bánh xe máy, nhiều xe máy bị chết máy phải dắt bộ; có xe ô tô cũng không dám di chuyển qua đoạn ngập, phải tấp vào lề đường chờ nước rút.

Anh Nguyễn Văn Lờ (ngụ tỉnh Bạc Liêu, thường xuyên đi ô tô qua đoạn đường) chia sẻ: “Những ngày qua mưa lớn, rồi triều cường dâng cao khiến nhiều đoạn quốc lộ 1 bị ngập sâu, có nơi bị ngập hơn 40cm, nhiều phương tiện không thể di chuyển được, phải đậu lại chờ nước rút, rất mất thời gian đi lại”.

Trong khi đó, tại tỉnh Cà Mau, do ảnh hưởng của bão số 6, số 7, mưa lớn kéo dài kết hợp với giông lốc và triều cường dâng cao đã làm khoảng 16.000 ha lúa hè thu bị ngập, đổ ngã.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở NN&PTNT căn cứ vào các quy định liên quan, xác định loại hình thiên tai, hướng dẫn các địa phương đảm bảo điều kiện, khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai đúng quy định.

ĐBSCL cũng lao đao vì mưa bão, triều cường - 2

Lúa bị ngập trong nước ở Cà Mau, lực lượng bộ đội và dân quân tự vệ giúp dân gặt lúa.

Tại tỉnh Sóc Trăng, theo Phòng NN&PTNT huyện Long Phú, sau đợt mưa kéo dài những ngày vừa qua, đã có trên 1.300 ha lúa đang kỳ thu hoạch bị đổ sập, có một số nơi không thể thu hoạch được, lúa bị úng thối hoặc nảy mầm.

Được biết, vụ hè thu năm nay nông dân Sóc Trăng xuống giống hơn 142.000 ha và đã thu hoạch gần 110.000 ha, còn hơn 30.000 ha đang trong giai đoạn sắp thu hoạch và chờ thu hoạch. Diện tích lúa ở giai đoạn trổ chín bị đổ sập khoảng 4.400 ha.

ĐBSCL cũng lao đao vì mưa bão, triều cường - 3
ĐBSCL cũng lao đao vì mưa bão, triều cường - 4

Mía, lúa ở Sóc Trăng bị ảnh hưởng mưa bão và triều cường.

Ở một số địa phương của huyện Cù Lao Dung, nông dân bất an vì triều cường lên cao so với những năm trước, gây thiệt hại khá nặng.

Còn ở nội ô TP Sóc Trăng, triều cường dâng cao khiến nước ngập khá sâu, nhiều gia đình bị nước ngập vào trong nhà, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sinh hoạt.

Ông Huỳnh Văn Khá (ngụ xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung) chia sẻ, triều cường lên thì năm nào cũng có, nhưng không ngờ năm nay lại lên nhanh và gây ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy.

Chị Lê Thị Kim Sang (ngụ thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) cho biết: “Mấy năm trước con nước cao lắm cũng chừng ngang lộ thôi. Còn năm nay nước dâng vào tận nhà. Nước dâng nhanh và cao khiến ai cũng bất ngờ nên nhiều gia đình đồ đạc bị hư hại”.

ĐBSCL cũng lao đao vì mưa bão, triều cường - 5

Đường phố Sóc Trăng ngập nước do mưa lớn và triều cường.

Chiều 19/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung và nông dân Cà Mau khắc phục hậu quả thiên tai.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau cho biết, trong những ngày qua, do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lớn, áp thấp nhiệt đới, bão liên tiếp xảy ra, trên địa bàn một số tỉnh, thành miền Trung đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản của người dân.

Đối với tỉnh Cà Mau, những ngày qua mưa lớn kéo dài đã làm ngập úng và thiệt hại hàng chục ngàn diện tích sản xuất lúa, hoa màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản của của người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh.

ĐBSCL cũng lao đao vì mưa bão, triều cường - 6

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (hàng đầu) và Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân (thứ hai) cùng tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung và người dân Cà Mau bị thiệt hại do mưa bão.

Trước tình hình trên, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Cà Mau tùy theo điều kiện có thể ủng hộ một ngày lương; đối với doanh nghiệp, người lao động, cá nhân, đơn vị có đóng góp phù hợp tùy theo khả năng, điều kiện… góp phần giúp người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất do thiên tai gây ra.

Tại buổi phát động, cá nhân, tổ chức đã tham gia ủng hộ tiền mặt hơn 220 triệu đồng. Ngoài ra, theo đăng ký ủng hộ là hơn 580 triệu đồng.

ĐBSCL cũng lao đao vì mưa bão, triều cường - 7

Cán bộ, chiến sĩ quân sự Sóc Trăng tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung.

Sáng 19/10, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng đã phát động cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Đại tá Trần Văn Lâu, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, cho biết, trong những ngày qua, tình hình mưa lũ liên tiếp xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến một số tỉnh miền Trung, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các địa phương.

Thật đau thương khi đã có nhiều cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị trong quân đội khi tham gia cứu hộ, cứu nạn đã hy sinh và mất tích.

Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, Bộ chỉ huy quân sự Sóc Trăng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ dành những tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bị thiên tai lũ lụt.

“Sự giúp đỡ thiết thực về vật chất và tinh thần nhằm giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn do mưa bão. Qua đó, cũng thể hiện truyền thống đoàn kết dân tộc, lá lành đùm lá rách và phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ”, Đại tá Lâu chia sẻ.

Kết quả, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng đã ủng hộ mỗi người một ngày lương, với sồ tiền gần 200 triệu đồng, để chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung.

ĐBSCL cũng lao đao vì mưa bão, triều cường - 8

Cán bộ, công chức, viên chức Bạc Liêu tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung.

Tại tỉnh Bạc Liêu, ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bạc Liêu- cho biết, trước tình hình lũ lụt ở nhiều tỉnh, thành miền Trung, Ủy ban MTTQ tỉnh đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại.

Qua đó, đã có nhiều cá nhân, tổ chức, địa phương tham gia ủng hộ với số tiền hơn 900 triệu đồng. Số tiền này sẽ được đơn vị chuyển đến các tỉnh, thành miền Trung trong thời gian sớm nhất.