Đầu năm 2014 bắt đầu xử lý đất nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng
(Dân trí) - 84 triệu đô la là số tiền mà ông Joakim Parker - Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam - công bố về số tiền đầu tư cho việc tẩy rửa chất da cam/dioxin tại sân bay Đà Nẵng.
Ngày 24/4, Quân chủng phòng không không quân Việt Nam (Bộ Quốc phòng), Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP HCM, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam đã có buổi gặp gỡ với các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế để cập nhật tiến độ của dự án tẩy chất da cam/dioxin tại sân bay Đà Nẵng.
Bể chứa đất và trầm tích bị ô nhiễm này rộng 70m và dài hơn 100m được xây dựng bởi 28 ngàn khối bê tông, cao khoảng 8m. Tại bể xử lý này, đất và trầm tích bị nhiễm dioxin sẽ được làm nóng tới 335 độ C thông qua hơn 1.200 giếng truyền nhiệt.
Dự kiến, đầu năm 2014 sẽ tiến hành xử lý đất và trầm tích ô nhiễm giai đoạn 1 và đến 2016 sẽ xử lý tiếp ở giai đoạn 2. Tổng khối lượng đất và trầm tích bị ô nhiễm dioxin sẽ được xử lý khoảng 73 ngàn mét khối.
Ông Joakim Parker cũng thông báo số kinh phí của dự án được tăng lên 84 triệu USD (tăng gấp đôi so với kinh phí ban đầu), trong đó vốn đối ứng của Việt Nam là 35 tỉ đồng.
Theo ông Joakim Parker, sở dĩ kinh phí tăng lên là do đây là một dự án phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn thương thảo… nên số tiền thực tế có thể thay đổi.